Gần 1.300 bài dự thi vào vòng Chung kết cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vòng Chung kết cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, đã nhận được 1. 276 bài dự thi. 

Sau 8 tháng phát động và triển khai, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng đã có hơn 870.000 học sinh, sinh viên với gần 6.882 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và học viện tham gia cuộc thi vòng Sơ khảo.

Vòng Chung kết của cuộc thi có 1.276 bài tham gia tranh giải. Trong đó có 987 bài dự thi của 55 tỉnh,thành phố, Hội Người mù Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và 289 bài dự thi của sinh viên các trường đại học, học viện thuộc Bộ Công an và 26 trường cao đẳng, đại học, học viện trên cả nước tham dự.

Ban tổ chức sẽ trao 4 giải Đại sứ, 8 giải Nhất, 16 giải Nhì, 42 giải Ba, 180 giải Khuyến khích và các giải Chuyên đề theo từng lứa tuổi, vào thời gian thích hợp khi dịch bệnh được kiểm soát.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức được phát động rộng khắp trên toàn quốc từ tháng 2/2021. Đây là một trong những hoạt động triển khai đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cuộc thi là hoạt động dành cho các học sinh, sinh viên trên toàn quốc nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách trong thế hệ trẻ. Thông qua cuộc thi, các thí sinh được chia sẻ những cuốn sách hay, sáng tác các tác phẩm khích lệ việc đọc sách, kinh nghiệm đọc sách hiệu quả và xây dựng các kế hoạch biện pháp để khuyến khích mọi người đọc sách.

Cuộc thi được tổ chức theo hai vòng. Vòng Sơ khảo tại Bộ Công an, Hội Người mù Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các địa phương và trường đại học/học viện. Vòng Chung kết được tổ chức tại Hà Nội.