Găm súng đầy đạn trong cạp quần

ANTĐ - Phòng CSHS CATP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Phạm Cao Thắng, (SN 1981), trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép. Sự việc được tổ công tác Y13/141 CATP Hà Nội phát hiện vào tối 22-8. 

Đối tượng Thắng và khẩu súng bị 141 phát hiện, thu giữ 

Thời điểm trên, Thượng úy Đồng Văn Bắc chỉ huy tổ công tác Y13/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, phát hiện xe máy mang BKS: 29P4 – 0815, chở 3 thanh niên phóng lạng lách trên đường, có dấu hiệu nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra hành chính. Bất chấp hiệu lệnh, đối tượng điều khiển xe quay ngoắt đầu xe bỏ chạy nhưng khi phát hiện thấy CSGT chặn giữ ở phía trên, cả nhóm đã vứt xe máy chạy bộ. Quyết không để cho các đối tượng nghi vấn chạy thoát, chỉ huy tổ công tác 141 đã chỉ đạo các trinh sát triển khai đội hình truy bắt 3 đối tượng trên. Sau chừng 20 phút, cả ba đã bị CSHS và CSGT khống chế, đưa về chốt xử lý để kiểm tra.

Tại đây, qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện và thu giữ trong cạp quần đối tượng điều khiển xe một khẩu súng colt tự chế, có sẵn 5 viên đạn trong ổ. Đối tượng tàng trữ súng được làm rõ là Phạm Cao Thắng. Hai thanh niên ngồi sau xe được xác định là Lê Việt Anh, SN 1979, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội và Lê Minh Hiếu, SN 1990, trú tại phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Thắng khai nhận, khẩu súng trên được đối tượng “nhặt được” trong một lần đi đánh bạc. Y13/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật có liên quan đến Phòng CSHS CATP Hà Nội để làm rõ.