​"Găm" hàng nóng, bảo vệ lô ma túy trị giá hơn 5 tỷ đồng

ANTD.VN -Bị chặn giữ, các đối  tượng Phạm Văn Minh (41) tuổi, trú tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và Nguyễn Văn Tùng (27 tuổi) trú tại xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đã cố thủ trong xe.

 

Chặn đứng viên đạn chuẩn bị rời nóng súng

Với 2 tiền án, tiền sự, khi tham gia đường dây mua bán, vận chuyển ma túy của Minh, Tùng đã lộ rõ bản chất liều lĩnh, luôn giắt súng quân dụng trong người và sẵn sàng chống lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong tình huống nguy hiểm, họng súng của Tùng đã chĩa về tổ công tác định bóp cò. Rất mưu trí, các trinh sát Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng phá cửa kính ô tô, bẻ quặt tay và tước súng trên tay tên tội phạm manh động.

Một quyết định kịp thời, quyết liệt của trinh sát khiến viên đạn vừa được đối tượng lên nòng, cùng 8 viên trong hộp tiếp đạn, đã bị vô hiệu hóa. Tiến hành kiểm tra chiếc xe ô tô, tổ công tác phát hiện 2 túi nilon chứa 5.661 viên nén màu trắng in chữ “W”, có trọng lượng 1.431,29 gram.

Đối tượng Minh và tang vật

Kiểm tra chiếc lốp dự phòng dưới thùng xe, các trinh sát thu giữ thêm 2 túi nilon được bọc bằng băng dính và phủ cao su, chứa tổng số 11.149 viên nén, trọng lượng 3.012,49 gam. Theo kiểm đếm, giám định của cơ quan Công an, tổng số viên nén trên khoảng 17.000 viên, tương đương 4,5kg, đều là ma túy tổng hợp.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tùng, lực lượng công an thu giữ 20 viên thuốc lắc, 3 viên đạn và 1 giấy nộp tiền ngân hàng, cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Đối tượng Tùng và số súng, đạn bị thu giữ

Bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia

Trước những thông tin về đường dây ma túy tổng hợp từ bên kia biên giới tuồn vào nội địa để cung cấp cho một số quán bar, vũ trường, karaoke tại Hà Nội, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, CATP Hà Nội đã xin ý kiến Ban Giám đốc để thực hiện kế hoạch đấu tranh.

Qua thông tin trinh sát, ban chuyên án xác định trong đường dây tội phạm, Tùng có vai trò hỗ trợ đắc lực cho Phạm Văn Minh; và bản thân đối tượng này cũng là “đại lý" ma túy tại Hà Nội. "Đối tượng Minh biết tiếng Trung Quốc, thường sang bên kia biên giới để thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy đưa về nội địa tiêu thụ” - Chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an TP. Hà Nội cho biết. 

Ma túy cất giấu trong cốp 

Về “chân rết” Tùng, đối tượng này có nhiều biểu hiện nghi vấn khác thường.  Những ngày cuối tuần, Tùng thường nói với hàng xóm lên Móng Cái du lịch, nhưng thực chất để gặp Minh lấy “hàng” đưa về Hà Nội tiêu thụ.

Ngày 9-9, các trinh sát phát hiện Tùng rời nhà. Ở đầu kia, một tổ công tác bí mật bám theo mọi hoạt động của Minh tại Quảng Ninh. Không nằm ngoài dự đoán, hai đối tượng “chập” nhau tại TP. Móng Cái và Tùng lên chiếc xe Mazda BT50 bán tải màu ghi để cùng Minh mang ma túy về Hà Nội.

Chiếc xe Minh dùng để chở ma túy

Chiếc xe lao với tốc độ chóng mặt, đến khoảng 15h30 cùng ngày, khi cả hai dừng xe tại km14 quốc lộ 5, đoạn qua địa phận xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã bị các trinh sát bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận do nghiện ma túy “đá” nên tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy cùng với Minh.

Qua khai thác, Minh khai mua ma túy tổng hợp với giá 110.000 đồng/viên rồi bán lại cho Tùng với giá 180.000 đồng/viên, sau đó Tùng bán lại cho dân chơi với giá 350.000 đồng/viên.

Theo ước tính ban đầu, lô “hàng” bị bắt giữ do hai đối tượng vận chuyển có giá trị trên 5 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án trên, ngày 25-9, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Minh và Tùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục