Galaxy Note 7- Tượng đài đáng để quên lãng

ANTD.VN - Ngay từ khi ra mắt Galaxy Note 7 được sự khen ngợi từ giới chuyên gia trong công nghệ, được đánh giá là điện thoại nổi bật nhất mà Samsung từng thiết kế, nó dự định đánh bại đối thủ truyền kiếp là iPhone, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại có lẽ Note 7 là cái tên mà Samsung đáng để quên nhất.

Với việc Samsung chính thức khai tử dòng điện thoại Galaxy Note 7 bằng việc dừng chương trình đổi trả bắt đầu từ hôm nay 12-10. Cùng với đó là việc ngưng sản xuất Galaxy Note 7 đồng thời hãng sẽ thu hồi và hoàn tiền toàn bộ sản phẩm này cho người tiêu dùng bắt đầu từ ngày 18-10 tới đây.

Mặc dù thất bại về mặt kinh doanh kéo theo khoản lỗ khổng lồ tính bằng tỷ đô, nhưng Samsung cũng ghi điểm trong mắt khách hàng về cung cách làm việc chuyên nghiệp, lấy uy tín cùng sự an nguy của khách hàng đặt lên hàng đầu.

Trong thông báo ra ngày 11-10 hãng này cho biết: “Lấy sự an toàn của khách hàng làm ưu tiên hàng đầu, chúng tôi đã quyết định dừng bán và ngừng sản xuất Galaxy Note 7”. Hãng cũng khuyến cáo ngay từ thời điểm hiện tại, khách hàng nên tắt và ngưng dùng thiết bị này để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Phát hành vào tháng 8, ngay lập tức Galaxy Note 7 đã tạo được chỗ đứng và tiếng vang trong làng di động thế giới. Nhiều chuyên gia dự kiến, sự xuất hiện của Galaxy Note 7 có thể sẽ xô đổ tượng đài iPhone 7.

Tuy nhiên mọi sự không như là mơ, với thất bại lần này cho thấy Samsung cần phải nghiêm túc trong khâu kiểm nghiệm sản phẩm trước khi tung ra thị trường. Sự kiện lần này cho thấy Samsung sẽ bị bay một khoản tiền cực lớn lên tới 17 tỷ USD.

Các vụ việc cháy nổ liên quan đến Galaxy Note 7 đã bắt đầu lác đác ngay sau khi máy tới tay người tiêu dùng. Sự việc ngày càng nghiêm trọng khiến Samsung bắt đầu điều tra từ đó cho thấy khâu Pin của máy chính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng cháy nổ kể trên.

Họ đã phát đi thông cáo triệu hồi sản phẩm ngay sau đó, khoảng 2,5 triệu chiếc Galaxy Note 7 đã được thu hồi với mức thiệt hại 5 tỷ USD vào đầu tháng 9, sau đó hãng thông báo sự cố đã được khắc phục và các nhà mạng đã bắt đầu bán lại vào ngày 21-9 vừa qua.

Tuy nhiên ngay cả máy đổi mới vẫn xuất hiện tình trạng cháy nổ kể trên khiến cho Samsung phải quyết định thu hồi và ngưng sản xuất sản phẩm này. Đây là đợt thu hồi lịch sử đối với công ty điện tử Hàn Quốc.

Súng có thiết bế với các loại báng khác nhau, những mẫu MGL đầu tiên dùng kiểu báng gập, đây là loại báng dạng thanh kim loại mở ra khi xạ thủ bắn, tuy nhiên có thể gấp gọn vào lưng thân súng khi cần thiết để tăng khả năng cơ động.

Hãng tin Reuters nhận định: Với những động thái này gần như chắc chắn model này sẽ bị xóa sổ hoàn toàn để nhường chỗ cho model kế tiếp, đây cũng đánh dấu là siêu phẩm di động có tuổi đời ngắn nhất trong lịch sử của hãng.