Gái massage trộm cắp tài sản

ANTĐ - Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội: 1h sáng 11-10-2011, Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1989, trú tại 121/280 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cùng Nguyễn Thị Hạnh (SN 1975, trú tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội) làm nghề tẩm quất dạo, thấy ông Stephan Ryan (quốc tịch Ireland đang ở ngõ 132 phố Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) đi từ quán Bar Temple trên phố Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm), ra xe taxi, Hà và Hạnh mời ông Stephan Ryan sử dụng dịch vụ massage thì được người này đồng ý.
Trung và Hà nghe HĐXX tuyên án

Hà gọi điện cho Trần Đức Trung (SN 1993, trú tại tổ 2, Thanh Trì, quận Hoàng Mai) lấy xe máy chở Hà và Hạnh đến nhà của ông Stephan Ryan. Do có sự thống nhất từ trước nên khi đến nơi, Hà dặn Trung đứng chờ ở ngoài để Hà vào trong xem có lấy được gì sẽ “tuồn” ra cho Trung. Trong khi đang massage cho ông Stephan Ryan thì Hà lấy lý do đi vệ sinh và tắm nên đi xuống tầng 1. Tại đây, Hà phát hiện và lấy hai chiếc máy tính xách tay và chiếc điện thoại di động Nokia rồi chuyển ra ngoài cho Trung đem đi cất giấu. Khi Trung mang số tài sản mà Hà trộm cắp được đi đến đoạn đường nước Phần Lan (phường Tứ Liên, quận Tây Hồ), thì bị lực lượng chức năng kiểm tra hành chính và bắt giữ cùng tang vật. Tại cơ quan điều tra, Trung và Hà khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 22-10, cơ quan CSĐT đã trả lại toàn bộ số tài sản trên cho người bị hại.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, cơ quan công tố đã cáo buộc hành vi trên của Nguyễn Thị Thu Hà và Trần Đức Trung phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”. Đối với Nguyễn Thị Hạnh, quá trình điều tra xác minh: Hạnh là người không biết ngoại ngữ nên chỉ đi theo Nguyễn Thị Thu Hà để tẩm quất và lấy tiền ăn chia, không biết việc Hà và Trung có thỏa thuận, câu kết với nhau để trộm cắp tài sản của gia đình ông Stephan Ryan. Do vậy, cơ quan CSĐT - CAQ Tây Hồ không đề cập xử lý.

Hôm nay 13-2, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử hai bị cáo: Nguyễn Thị Thu Hà và Trần Đức Trung có lý lịch nêu trên.    Sau khi nghiên cứu toàn diện nội dung vụ án, xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã ra quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hà 8 tháng tù giam và Trần Đức Trung 5 tháng tù giam.