Gái bán dâm gắn “mác” sinh viên trường nghệ thuật

ANTĐ - Tự gắn “mác” sinh viên trường nghệ thuật, các đối tượng đã ra giá “đi khách” 1.000 USD/ ngày, đêm. Giao dịch được thực hiện qua mạng Internet. Đường dây bán dâm cao cấp này vừa bị lực lượng CSHS CAQ 
Hai Bà Trưng (Hà Nội) triệt phá.

Gái mại dâm bị CAQ Hai Bà Trưng bắt quả tang

Ngày 27-12, CAQ Hai Bà Trưng đã tạm giữ hình sự Trần Thị Phượng (SN 1986), HKTT ở quận Bình Thạnh, TP.HCM; và Trần Thị Hồng (SN 1982), trú ở quận Đống Đa, Hà Nội, để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trung tuần tháng 11-2013, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng phát hiện cùng lúc 2 đường dây “gái gọi”, hoạt động giao dịch trên mạng Internet. Để câu khách, các đối tượng chọn lựa, trưng ảnh trên mạng những cô gái trẻ, xinh đẹp, số đo chuẩn tự xưng là sinh viên trường múa. Theo những lời rao trên mạng, các đối tượng tuyên bố sẵn sàng bố trí cho nhân viên ra nước ngoài bán dâm với giá 1.000 USD/ngày, đêm. Những thông tin này đã được Đội CSHS báo cáo BCH CAQ để lập án đấu tranh. 

Khoảng 17h ngày 20-12, tổ công tác Đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng bất ngờ kiểm tra hành chính một khách sạn sang trọng trên địa bàn; phát hiện, làm rõ 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm ở 2 phòng. Gái bán dâm và khách khai nhận mua bán dâm qua sự giới thiệu của Trần Thị Hồng. Cùng thời điểm này, lực lượng Công an xác định Hồng đang ngồi chờ “nhân viên” tại tầng 3 ở cùng khách sạn. Trong túi xách của Hồng có 10 triệu đồng, điện thoại di động và… 10 bao cao su. Qua đấu tranh, Hồng khai nhận chiều cùng ngày, có người quen nhờ “bố trí” 2 gái mại dâm để phục vụ khách, với giá 3 triệu đồng/ lượt. Hồng đã gọi 2 gái bán dâm, thường tự giới thiệu trên mạng Internet là “sinh viên”, trong đường dây của mình đến phục vụ khách.

Cùng ngày, tổ công tác khác của Đội CSHS kiểm tra 1 khách sạn trên địa bàn quận, phát hiện có 1 đôi nam nữ đang mua bán dâm trên tầng 9. Đấu tranh với các đối tượng, cơ quan Công an làm rõ người đảm nhiệm vai trò môi giới là Trần Thị Phượng, đối tượng có 1 tiền án về tội môi giới mại dâm. Bước đầu, Phượng khai nhận môi giới gái bán dâm cho khách với giá 3 triệu đồng/lượt. Vụ án đang được CAQ Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra mở rộng.