Gã “xe ôm” bất thường

ANTĐ - Trong vai những người nhàn tản đi xe máy ngắm phố phường, khi ngồi ở góc ngã ba, ngã tư, mắt tăm tia những phụ nữ đi xe máy một mình đeo túi xách sơ hở; Vũ Xuân Lâm (SN 1969), trú ở phố Mai Hương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), cùng đồng bọn đã thực hiện những vụ trộm cắp tài sản táo tợn.

Gã “xe ôm” bất thường ảnh 1
Vũ Xuân Lâm và phương tiện liên quan đến vụ án

Vũ Xuân Lâm nghiện ma túy nặng và có tới 5 tiền án, 5 tiền sự. Tối 22-11, Lâm bị tổ công tác CAP Trương Định, quận Hai Bà Trưng bắt quả tang đang trộm túi xách của một phụ nữ dừng xe máy chờ đèn xanh ở ngã tư Trần Đại Nghĩa - Đại La. Trong tích tắc, Lâm đã giật được túi xách của người phụ nữ đặt ở giá đèo hàng. Và, “để bắt quả tang tích tắc ấy, trinh sát hình sự CAP đã mất đúng 2 tuần dựng chân tướng đối tượng, lập chuyên án trinh sát, theo dõi”, Đại úy Đặng Huy Thắng - Phó trưởng CAP Trương Định cho biết.

Đầu tháng 11, qua công tác nghiệp vụ, CAP Trương Định phát hiện biểu hiện hoạt động bất minh của một số đối tượng nam giới, trung niên, ở hai trục đường Bạch Mai - Trương Định và Ngã tư Vọng - Minh Khai. Các đối tượng này, ít nhất 2 tên, thường đi 2 xe máy song song nhau, và xuất hiện từ khoảng 18h đến 20h. Lúc chúng đi với tốc độ chậm rãi như… ngắm cảnh. Lúc đứng lại rất lâu ở đầu ngõ gần các nút giao thông, quan sát người đi đường. Trông bề ngoài các đối tượng không khác người hành nghề “xe ôm”. Tuy nhiên, những gã “xe ôm” bất thường này khi phát hiện thấy người phụ nữ nào đi một mình, để túi xách ở giỏ xe, móc treo, sẽ lập tức bám theo. Toàn bộ hoạt động bất thường này của các đối tượng đã được CAP Trương Định trao đổi với các đội viên Đội Vây bắt tội phạm, một số người làm nghề “xe ôm” trách nhiệm trên địa bàn, để lập kế hoạch đeo bám, theo dõi. Cùng với đó, kế hoạch mật phục được triển khai dọc những tuyến đường mà các đối tượng thường xuất hiện.

19h ngày 22-11, hai trinh sát hình sự CAP Trương Định, là Tô Việt Hưng và Đào Khắc Trung, cùng một số đội viên dân phòng, dưới sự chỉ huy của Đại úy Đặng Huy Thắng, phát hiện, bám sát 2 đối tượng nghi vấn đi 2 xe máy lòng vòng trên các tuyến đường Đại La, Minh  Khai, Trương Định. Gần 3 tiếng đồng hồ sau đó, lực lượng công an bắt quả tang Vũ Xuân Lâm. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, CAP Trương Định đã chuyển hồ sơ, đối tượng Lâm đến CQĐT CAQ Hai Bà Trưng để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản; tiếp tục làm rõ vai trò của những đối tượng liên quan.