Anh:

Gã trai chuyên dùng Facebook để dụ dỗ bé gái quan hệ tình dục

ANTĐ - Một gã trai 20 tuổi ở Anh đã dùng mạng xã hội Facebook để làm quen và dụ dỗ các bé gái vị thành niên quan hệ tình dục với hắn.

Thông qua mạng xã hội Facebook, Jamie Ramage ở Whinside, Stanley thuộc Durham, Anh, đã dụ dỗ và lừa 2 bé gái vị thành niên quan hệ tình dục với hắn. Trong khi hắn chuẩn bị thực hiện hành vi với bé gái thứ ba thì bị phát hiện và bị bắt.

Tại tòa án tối cao Durham, công tố viên cho biết Ramage đã sử dụng Facebook để làm quen với những cô bé xinh xắn. Nạn nhân đầu tiên của hắn là một cô bé đến từ vùng Newcastle, bị hắn thuyết phục đến chơi với hắn ở Stanley và hắn đã quan hệ với cô bé tại nhà một người bạn. Nạn nhân thứ hai cũng bị hắn dụ đến Stanley và quan hệ với hắn trong công viên khu vực đó.

Đối tượng Jamie Ramage

Thẩm phán Penny Moreland cho biết, Ramage đã “cưỡng ép, dụ dỗ và tấn công nạn nhân bằng những lời đường mật” để những bé gái này quan hệ với hắn. Một trong những lời hắn nói là tuổi tác chỉ là “con số” không phải là vấn đề.

Nạn nhân thứ ba đến từ vùng phía nam Yorkshire bị hắn lừa hắn nhận được hoa hồng từ một công ty ghi âm băng đĩa nhạc để sáng tác nhạc và số tiền nhận được sẽ thanh toán cho tiền khách sạn của hắn và cô bé. Hai người đã trao đổi hàng trăm tin nhắn, trong đó có cả những bức ảnh khiêu dâm, trong vòng 10 ngày trước khi mẹ của cô bé phát hiện ra một số tin nhắn, hỏi cô bé và báo cảnh sát.

Thẩm phán Moreland cho biết tình tiết tăng nặng trong tội của Ramage là hắn đã quan hệ tình dục không an toàn với hai nạn nhân đầu tiên.

Ramage bị ngồi tù từ hôm 9-11 với thời hạn là 4 năm cho tội danh quan hệ với trẻ vị thành niên nhưng bổ sung thêm 2 năm nữa vì tội phạm sắp diễn ra với nạn nhân thứ ba. Ngoài ra Ramage sẽ bị giám sát trong vòng 6 năm sau khi ra tù, tức là bị giám sát đến năm 32 tuổi. Tên của hắn sẽ được ghi vào danh sách những tội phạm tình dục suốt đời.