TP.HCM

Gã thanh niên đồi bại cưỡng bức bé gái 11 tuổi

ANTĐ - Đêm tối, trên đường đi gã thanh niên đã chở cháu gái 11 tuổi đến khu vực vắng vẻ rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 20/3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nhục Thắng Cường (SN 1988, ngụ quận 6, TP.HCM) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, vào lúc 22h30, ngày 28/8/2013, Nhục Thắng Cường đang ngồi uống rượu với nhóm bạn ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân thì có C.T.C.L (SN 2003) đến chỗ Cường ngồi chơi. Đến lúc, thấy Cường lấy xe chuẩn bị về thì L kêu Cường lấy xe chở L đi chơi .

 

                                                     Bị cáo Nhục Thắng Cường tại tòa

Lúc này, Cường kêu L lên xe để Cường chở đi. Trên đường đi, Cường nảy sinh ý định quan hệ tình dục với L nên chở L đến bãi đất trống tại hẻm số 30, đường Kênh số 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân thì Cường dừng xe lại. Lúc này, Cường xuống xe thực hiện hành vi giao cấu với L khi L đang ngồi trên yên xe.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé xong, Cường mặc quần áo cho L và chở L về nhà. Khi về đến nhà, L kể lại sự việc cho cha mình là ông Châu H biết. Ngày 29/8/2013, ông H. đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Cường. Ngay sau đó, Nhục Thắng Cường đã bị bắt tạm giam điều tra vụ việc. Kết luận giám định của cơ quan chức năng, màng trinh của L vẫn không bị rách.

Tại tòa, bị cáo Nhục Thắng Cường đã khai nhận hành vi phạm tội, trong lúc bị cáo thực hiện hành vi nhưng do L còn nhỏ và đang ngồi trên yên xe nên Cường vẫn chưa quan hệ được với L. mà chỉ thỏa mãn bên ngoài. Xét thấy, hành vi của bị cáo, lợi dụng sự non nớt, thiếu sự hiểu biết của trẻ nhỏ, Cường đã giao cấu với L khi L mới 11 tuổi. Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nhục Thắng Cường 12 năm tù.

Tin cùng chuyên mục