Gã si tình giết cô dâu ngay trước ngày lên xe hoa

ANTĐ -Chiều 20-3, tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Châu Ngọc Đạt (30 tuổi), trú tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, Bình Định, mức án tù chung thân về tội “Giết người”. Nạn nhân chính là người phụ nữ mà y từng đem lòng yêu thương và muốn cưới làm vợ.

Châu Ngọc Đạt tại phiên tòa

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2012, chị Phạm Ngọc Kim Hà (24 tuổi) trú ở thôn Nam Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, làm nghề mua bán mì lát và thuê nhân công về làm, trong đó có tên Châu Ngọc Đạt. Sau một thời gian làm việc cho Hà, Đạt đã nảy sinh tình cảm yêu đương với cô.

Đến ngày 24-2-2012, khi nghe tin người trong mộng đính hôn với một người khác, Đạt vẫn tiếp tục làm việc cho Hà và nuôi hy vọng sẽ có một ngày cô đổi ý. Rồi ngày cưới của Hà cũng đến, nhận được thiệp cưới trên tay, Đạt tỏ ra tức giận, nên vào lúc 9 giờ ngày 21-10-2012, hắn chạy xe đến nhà Hà để nói lời chia tay.

Tại đây, hắn xin được ôm Hà lần cuối, biết mình không thể sống thiếu Hà nên hắn nảy sinh ý định giết cô rồi tự tử chết chung vơi người mình yêu. Thừa lúc Hà không đề phòng, hắn đã nắm tóc, đập mạnh đầu Hà nhiều cái xuống đi văng và vào tường nhà, sau đó hắn tiếp tục dùng 2 con dao Thái Lan, cùng 1 con dao băm mía đâm, chém nhiều nhát vào bụng, lưng, cổ và mặt của chị Hà khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trong khi gây án, mặc dù đã được những người hàng xóm can ngăn, nhưng với quyết tâm phạm tội đến cùng Đạt đã hăm dọa, đánh lại những người can ngăn nhằm giết Hà cho bằng được.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Tây Sơn điều động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều công an, dân quân các xã lân cận tham gia truy bắt kẻ sát nhân.

Sau 2 giờ gây án, Đạt bị bắt khi đang lẩn trốn trong đám mía sau nhà. Do trước khi bị bắt, Đạt đã uống thuốc trừ sâu nên được đưa đến Bệnh viện khu vực Phú Phong để súc ruột và điều trị.

Ngoài mức phạt tù chung thân, hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Bình Định còn buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại với số tiền  hơn 129 triệu đồng.