Gã nghiện “đói thuốc”, cướp dây chuyền của bé trai cùng thôn

ANTĐ - Để có tiền "chơi" ma túy, Lâm liên tiếp gây ra các vụ cướp, lừa đảo và trộm cắp tài sản.

Ngày 24-11, chỉ huy CAH Hoài Đức cho biết, đơn vị này vừa điều tra làm rõ vụ cướp tài sản, bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Lâm (SN 1996, ở thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội). Ngoài trực tiếp gây ra vụ cướp dây chuyền bạc của một bé trai ở cùng thôn, cơ quan  công an xác định Nguyễn Đình Lâm liên quan đến nhiều vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 21-11, cơ quan công an nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại thôn Đào Nguyên, xã An Thượng. Đối tượng gây án là một nam thanh niên đã chặn đường, cướp dây chuyền bạc của một bé trai 7 tuổi đang đi cùng chị gái.

CAH Hoài Đức nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Đình Lâm

Việc ghi lời khai đối với bị hại và các nhân chứng nhanh chóng được lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với Đồn Công an Nam Hoài Đức (huyện Hoài Đức) thực hiện. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ Nguyễn Đình Lâm chính là đối tượng cướp tài sản.

Đây là đối tượng nghiện ma túy, có 1 tiền án. Sau khi lấy được sợi dây chuyền, Lâm mang đi bán lấy tiền mua heroin. Qua điều tra mở rộng, CAH Hoài Đức còn phát hiện Nguyễn Đình Lâm và một số đối tượng khác đã gây ra nhiều vụ trộm, cướp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm vào người dân ở cùng thôn.

Mỗi lúc hết tiền, Lâm lại lừa đảo, lấy cắp hoặc cướp tài sản của người cùng thôn

Thủ đoạn của đối tượng này là vờ mượn điện thoại để liên lạc rồi bỏ chạy. Một số trường hợp đuổi theo đòi lại tài sản đã bị Lâm và đồng bọn tấn công. Ngoài ra, để có tiền mua ma túy, Lâm còn đột nhập nhà dân lấy cắp tiền và xe máy.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.