TP.HCM

Gã làm công trói cả nhà chủ, cướp tài sản

ANTĐ - Từng là kẻ làm công, biết nhà chủ cũ có nhiều tài sản, đối tượng đã cùng đồng bọn khống chế, lấy băng keo trói, bịt miệng cả nhà rồi "rinh" nguyên két sắt tiền vàng.

Ngày 4/4, Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM đã xét xử và bác đơn kháng cáo của hai bị cáo Thái Hoàng Em (SN 1990) và Huỳnh Thống Lập (SN 1990, cùng quê tỉnh Kiên Giang) cùng về tội “cướp tài sản”. Tòa tuyên y án 10  năm tù đối với Thái Hoàng Em và 8  năm tù đối với Huỳnh Thống Lập.

Các bị cáo bị dẫn giải về trại giam chấp hành bản án y tòa sơ thẩm đã phạt

Được biết, từ năm 2007, Thái Hoàng Em là người làm thuê cho bà Võ Thị Liên (nhà ở đường Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, TPHCM) được khoảng gần 5 năm thì nghỉ việc. Trong thời gian làm việc ở đây, Em để ý biết nhà bà Liên có nhiều tài sản. Đến ngày 12/2/2013, Em về quê ở Kiên Giang ăn tết. Do không có tiền tiêu xài nên Em rủ Huỳnh Thống Lập (bạn cùng quê với Em) cùng lên TP.HCM để cướp tài sản của bà Liên.

Ngày 14/2/2013, Em và Lập đã mua sẵn roi điện, 2 con dao và băng keo lấy xe mô tô chở nhau từ quê Kiên Giang lên TP.HCM để cướp tài sản. Đến khoảng 1h30, ngày 15/2/2013,  Em chỉ cách cho Lập tắt đèn đường. Sau đó, cả hai trèo lên cột nhà, leo lên sân thượng lầu 3 đột nhập vào nhà bà Liên và trốn ở trong phòng.  Đến khoảng 21h ngày 15/2/2013, Em và Lập phát hiện chị Phạm Võ Thanh Nhàn (con gái bà Liên) lên lầu 3 để phơi quần áo. Ngay lúc đó, Em đã cầm dao và roi điện xông đến khống chế, bịt miệng chị Nhàn, còn Lập thì lấy băng keo cột tay, cột chân chị Nhàn lại.

Em và Lập tiếp tục xuống lầu 1, phát hiện Phạm Võ Thanh Tuấn (con bà Liên) và chúng tiếp tục trói Tuấn bằng băng keo để Tuấn nằm trên giường. Sau đó, Lập ở lại canh chừng còn Em thì leo lên lầu 3, đưa Nhàn xuống chỗ Tuấn bị trói và khống chế buộc chị Nhàn phải chỉ chỗ để tiền, vàng.

Khi chị Nhàn mở két sắt thì Lập lập tức vơ hết khối tài sản và còn lấy 2 máy ảnh, 3 chiếc điện thoại di động. Trong lúc, cả hai đang lục soát tìm tài sản để lấy tiếp thì bà Liên về. Lập và Em đưa chị Nhàn xuống mở cửa và hăm dọa sẽ giết chết nếu chị Nhàn la lên. Khi bà Liên vừa dắt xe vào nhà thì bị Lập và Em khống chế, trói lại. Sau đó, cả hai tên cướp cùng ôm tài sản trốn về nhà của Thái Thanh Tâm (ở Cần thơ, là chị ruột của Em). Tại đây, Lập và Em đã nhờ Tâm đem bán số vàng đã cướp được 90 triệu đồng. Lập và Em đã chia nhau tiều xài.

Sau khi sự việc xảy ra, bà Liên đã đến cơ quan công an trình báo. Qua truy xét, ngày 19/2/2013, công an đã bắt tạm giam Thái Hoàng Em và Huỳnh Thống Lập.

Trước đó, tòa sơ thẩm cũng đã xử phạt Thái Thanh Tâm 1 năm 6 tháng tù treo về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.