Gã đàn ông đột nhập vào cửa hàng 'cuỗm' 20 chiếc điện thoại di động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Do ham mê cờ bạc dẫn đến nợ nần, Lê Văn Dũng đã nảy sinh ý định đột nhập vào cửa hàng trộm cắp 20 chiếc điện thoại di động.

Ngày 5-4, Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa điều tra, khám phá và bắt giữ Lê Văn Dũng (SN 1990, ở xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Lê Văn Dũng bị bắt giữ

Đối tượng Lê Văn Dũng bị bắt giữ

Trước đó, Công an huyện Hoằng Hóa nhận được tin báo của anh N.T.H là chủ cửa hàng bán điện thoại di động ở xã Hoằng Thắng về việc bị kẻ gian đột nhập vào cửa hàng trộm cắp 20 điện thoại di động trị giá gần 100 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hoằng Hóa đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và xác định Lê Văn Dũng chính là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Dũng khai nhận do ham mê cờ bạc dẫn đến nợ nần, nên đã lợi dụng sơ hở, thiếu cảnh giác của người dân để trộm cắp tài sản.

Tối ngày 7-3, biết gia đình anh H đi vắng, Dũng đã đột nhập vào cửa hàng trộm cắp 20 máy điện thoai di động. Sau đó, đối tượng mang toàn bộ số tang vật vào miền Nam tiêu thụ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.