G20 ủng hộ thỏa thuận áp dụng thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ trưởng tài chính các nước G20 mới đây đã cùng ủng hộ thỏa thuận áp dụng thuế doanh nghiệp tối thiểu nhằm ngăn chặn tình trạng các doanh nghiệp đa quốc gia chuyển doanh thu về các "thiên đường thuế".

Thỏa thuận về thuế này là sáng kiến lớn nhất sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G20. Nó cũng từng được các nước G7 đồng thuận trước từ hồi tháng 5.

Đây được coi là sự thành công sau 8 năm đàm phán và lãnh đạo các nước được cho là sẽ kí kết bản ghi nhớ về việc ủng hộ thỏa thuận này trong phiên họp thượng đỉnh G20 tại Rome và tháng 10 tới.

Thỏa thuận trên sẽ thiết lập mức thuế doanh nghiệp thấp nhất 15% nhằm tránh việc các công ty đa quốc gia như Amazon và Google chuyển doanh thu từ nơi họ đặt trụ sở đến những quốc gia có mức thuế thấp.

G20 ủng hộ kế hoạch áp dụng mức thuế doanh nghiệp tối thiểu

G20 ủng hộ kế hoạch áp dụng mức thuế doanh nghiệp tối thiểu

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, một vài quốc gia vẫn đang phản đối điều này như Hungary và Ireland.

Tuy nhiên, bà cũng khẳng định rằng, họ đã lường trước được việc có nhiều quốc gia không đồng thuận, do đó, đã chuẩn bị những cơ chế nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của những nước được coi là “thiên đường thuế” đến thỏa thuận chung.

G20 chiếm tới 80% GDP toàn thế giới, 75% khối lượng thương mại và 60% dân số toàn cầu.

Một trong những điểm đáng chú ý khác có thể ảnh hưởng đến thỏa thuận này đó là kế hoạch tăng thuế của Mỹ đối với doanh nghiệp và chính sách đánh thuế kỹ thuật số của EU đối với các công ty công nghệ.

Hiện, Bộ Tài chính Mỹ đã cáo buộc kế hoạch của EU là đi ngược lại với thỏa thuận chung toàn cầu, ngay cả khi nó được thiết kế để thu thêm thuế từ các công ty công nghệ châu Âu.