G-7 cảnh báo áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga

ANTĐ - Ngày 4-6, các quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới, gọi tắt là G-7, đã ra tuyên bố đe dọa sẽ áp đặt các lệnh cấm vận cứng rắn hơn đối với Nga, nếu nước này không giúp khôi phục lại ổn định ở miền Đông Ukraine.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp tối cùng ngày tại Brussels, G-7 cho rằng: “Chúng tôi sẵn sàng tăng cường các lệnh cấm vận có mục đích và cân nhắc thêm các biện pháp hạn chế đáng kể đối với Nga nếu tình hình đòi hỏi như vậy.”

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết các nước phương Tây cần phải một lần nữa xác minh xem Nga đang làm những gì mà họ có thể để ổn định tình hình, đã diễn ra từ tháng 3 sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào lãnh thổ của họ.

“Chúng ta không thể chứng kiến tình hình bất ổn thêm nữa tại Ukraine. Nếu chúng ta không đạt được tiến triển nào về vấn đề này, chúng ta phải tính đến khả năng áp đặt các lệnh cấm vận, thậm chí là các lệnh cấm vận giai đoạn 3 cứng rắn hơn”, bà Merkel nói, đề cập đến các lệnh cấm vận về thương mại, tài chính và năng lượng.

Đến nay, Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt các lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản tương đối nhẹ đối với hàng chục quan chức Nga để đáp trả việc nước này sáp nhập Crimea.

G-7 cảnh báo áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga ảnh 1
Các nhà lãnh đạo G-7 họp tại Brussels hôm 4-6


Phương Tây cũng đã đe dọa sẽ tiếp tục trừng phạt nếu cuộc bầu cử tổng thống hôm 25-5 bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cuộc bầu cử đã diễn ra suôn sẻ và tân Tổng thống Petro Poroshenko sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 7-6 tới.

Mặc dù Tổng thống Nga không được tham dự cuộc họp G-7 tại Brussels, cuộc họp đầu tiên không có Nga kể từ khi nước này gia nhập vào năm 1997, nhưng ông sẽ có các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Anh David Cameron tại lễ kỷ niệm ngày D-Day ở Pháp vào cuối tuần này.

Ngay trước cuộc họp thượng đỉnh G-7, Tổng thống Obama đã có cuộc hội đàm với tân Tổng thống Ukraine Poroshenko tại Warsaw và tuyên bố ông là một “lựa chọn thông minh” để lãnh đạo Ukraine.

Trong khi đó, ông Poroshenko cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Putin để đàm phán tìm kiếm giải pháp hòa bình tại Ukraine bên lề lễ kỷ niệm ngày D-Day tại Normandy, nhưng cuộc gặp chưa được lên kế hoạch tổ chức.