Foxconn dự tính đầu tư 7 tỷ USD vào Mỹ

ANTD.VN - Lãnh đạo Công ty Công nghiệp chính xác Hon Hai của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết đang dự định đầu tư 7 tỷ USD vào Mỹ để xây dựng một nhà máy màn hình tinh thể lỏng. 

Ông Terry Gou, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Hon Hai

Công ty này, còn được gọi là Foxconn, là công ty lắp ráp điện thoại iPhone cho Apple.

Trả lời báo giới tại Đài Bắc, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Terry Gou cho biết nhà máy màn hình tinh thể lỏng có thể sử dụng công nghệ tiên tiến của hãng điện tử Nhật Bản Sharp mà công ty Hon Hai đã mua lại vào năm ngoái. Ông Gou nói rằng dự án này có thể tạo ra 30.000 đến 50.000 việc làm ở Mỹ.

Lãnh đạo Softbank Son Masayoshi được cho là đã thông báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump về kế hoạch này. Ông Son, bạn của ông Gou, đã gặp Tổng thống Donald Trump vào tháng 12 vừa qua và hứa sẽ đầu tư và tạo công ăn việc làm ở Mỹ.