Filip Nguyễn được gọi lên tuyển CH Séc, xa dần cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nếu khoác áo đội tuyển Cộng hòa Séc, thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn sẽ không thể thực hiện giấc mơ cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá CH Séc đã triệu tập Filip Nguyễn để chuẩn bị cho trận đấu gặp Scotland diễn ra vào rạng sáng 8-9. Thủ môn của CLB Slovan Liberec đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên khoác áo ĐTQG Séc.

Filip Nguyễn là một tài năng mà ĐT Việt Nam không nên bỏ qua

Filip Nguyễn là một tài năng mà ĐT Việt Nam không nên bỏ qua

Thực tế, đây là một quyết định bất đắc dĩ vì đội hình 1 của tuyển CH Séc phải cách ly do có ít nhất 2 thành viên dương tính với Covid-19. LĐBĐ nước này buộc phải triệu tập gấp một đội hình 2 và Filip Nguyễn được điền tên.

Nếu ra sân cho CH Séc ở trận đấu tới, Filip Nguyễn sẽ không còn cơ hội hồi hương khoác áo ĐT Việt Nam như mong ước bấy lâu. Theo luật FIFA, một cầu thủ đã khoác áo ĐTQG này sẽ không được khoác áo ĐTQG khác. FIFA chỉ có dự luật cho các cầu thủ dưới 21 tuổi thay đổi đội tuyển khi họ thi đấu chưa quá 3 trận cho một ĐTQG và chỉ được đổi màu áo trong vòng 3 năm kể từ trận ra mắt cho đội tuyển đầu tiên. Filip Nguyễn năm nay đã 28 tuổi.

Như vậy, nếu ngồi dự bị ở trận với Scotland, thủ môn Việt kiều này vẫn có thể nghĩ đến cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam. Hiện tại thủ tục pháp lý để anh nhập quốc tịch Việt Nam dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12 tới.

Quan trọng hơn cả là anh phải thuyết phục được HLV Park Hang-seo để chiến lược gia người Hàn Quốc tin tưởng và dành một vị trí cho mình ở đội tuyển Việt Nam.