FIFA World Cup Qatar 2022: Giải đấu hấp dẫn bậc nhất lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Đó là một giải đấu lịch sử và là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh được chợ đợi trong năm 2022” - cây bút bình luận thể thao Trung Nghĩa (người có kỷ lục 5 lần tác nghiệp World Cup 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) khẳng định trong cuộc trò chuyện đầu xuân với An ninh Thủ đô Xuân Nhâm Dần 2022.

“FIFA World Cup 2022 diễn ra tại Qatar từ ngày 21-11 đến 18-12 sẽ gặt hái thành công lớn nếu như không chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19” - nhà báo Trung Nghĩa dự đoán và cho rằng: “Thế giới đã bước sang năm thứ ba của đại dịch Covid-19 và từ nay đến cuối năm có thể virus SARS-CovV-2 không còn là mối nguy hiểm lớn nữa. Hàng triệu cổ động viên đã tiêm vaccine hoàn toàn có thể đến Qatar để tận hưởng bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt mà các đội bóng hàng đầu thế giới mang lại tại Vòng chung kết FIFA World Cup 2022”.

- Nhà báo Trung Nghĩa

- Nhà báo Trung Nghĩa

Một kỳ World Cup lịch sử

- PV: Là người quan sát, theo anh việc tổ chức FIFA World Cup 2022 tại Qatar có những điểm gì đặc biệt?

- Nhà báo Trung Nghĩa: Từ khi giành được quyền đăng cai Vòng chung kết World Cup cách đây 11 năm thì nước chủ nhà Qatar đã đổ hàng chục tỷ USD để đầu tư cho công tác tổ chức, trong đó bao gồm xây mới nhiều sân vận động hiện đại và đẹp như mơ (8 sân ở 5 địa điểm gồm Thủ đô Doha, Lusail, Al Khor, Al Rayyan và Al Wakrah, sân lớn nhất có sức chứa 80.000 chỗ ngồi). Qatar với sự giàu có và khát vọng của họ đã hoàn thành rất đúng hạn mọi công trình, sân đấu, sân tập cùng các cơ sở vật chất khác liên quan nhằm biến World Cup 2022 trở thành giải đấu thành công nhất từ trước đến nay.

Việc dời thời điểm tổ chức World Cup từ mùa hè sang mùa đông ở Qatar cũng mang tính bước ngoặt, đảm bảo cho giải đấu diễn ra khả thi hơn khi nhiệt độ trung bình trong khoảng từ 15 đến 24 độ C. Thời tiết sẽ rất lý tưởng để người hâm mộ đến đây không chỉ vào sân xem bóng đá mà còn trải nghiệm không gian giải trí ngoài trời, các hoạt động nơi công viên, bãi biển và các môn thể thao dưới nước. Qatar dù nhỏ bé (diện tích chỉ 11.586km2, dân số gần 2,9 triệu người) cũng cam kết sử dụng mọi nơi ở có sẵn trong nước để phục vụ cổ động viên quốc tế đến đây xem World Cup. Họ chuẩn bị được 130.000 phòng trống, căn hộ dịch vụ từ 2 đến 5 sao cho hơn 1 triệu người hâm mộ dự kiến đến xem giải đấu kéo dài 28 ngày. Trải nghiệm ở trên những con tàu du lịch neo đậu trên biển (được gọi là “khách sạn nổi”) cũng là một điều lý thú chờ đón dân nghiền bóng đá 4 phương.

- Vì sao Qatar 2022 mang “tính lịch sử”?

- Câu hỏi này khiến tôi nhớ lại kỳ World Cup 2002 lần đầu tiên diễn ra ở châu Á (Nhật Bản và Hàn Quốc đồng đăng cai), hay World Cup 2010 lần đầu tiên diễn ra tại lục địa đen (Nam Phi). Kỳ này ở Qatar, lần đầu tiên trong lịch sử một Vòng chung kết World Cup diễn ra ở khu vực Trung Đông, giữa lòng thế giới Ả Rập đương nhiên là một sự kiện mang dấu ấn lẫn cú hích lớn không chỉ cho đất nước Qatar mà còn là tín hiệu rất tích cực cho làng bóng đá toàn cầu. Bóng đá một lần nữa sẽ được chứng minh tính “không biên giới”, kết nối, đoàn kết được mọi người không phân biệt quốc tịch, màu da, nơi chốn sinh ra… Hassan Al Thawadi - một quan chức cấp cao trong chính quyền Qatar đã phát biểu rằng: “Tôi hy vọng rằng vào năm 2022, World Cup sẽ là sự kiện đầu tiên mang mọi người từ các xã hội, tầng lớp khác nhau đến để chung vui sự kiện vĩ đại nhất trên thế giới. Nhưng tôi còn nghĩ điều quan trọng hơn là chúng ta sẽ ăn mừng việc cả thế giới cùng nhau vượt qua đại dịch. Toàn bộ thế giới Ả Rập rất hào hứng với giải đấu này. Đây là cơ hội để thế giới nhìn thấy chúng tôi (Qatar) là ai - một quốc gia hiếu khách, thân thiện và cuồng nhiệt với thể thao”. Như vậy World Cup 2022 mang “tính lịch sử” còn ở chỗ góp phần thể hiện loài người đã vượt qua thử thách dịch bệnh, phục hồi niềm tin, kinh tế, hoạt động văn hóa giải trí thể thao và hướng tới tương lai.

Giải đấu nhiều kỳ vọng

- Theo anh, người hâm mộ có thể chờ đợi gì ở World Cup 2022?

- Có khá nhiều điều hấp dẫn đang được cổ động viên chờ đợi tại World Cup 2022 - kỳ World Cup cuối cùng có 32 đội tranh tài nên tính cạnh tranh sẽ rất cao. Trong số 12 đội chính thức vượt qua vòng loại chúng ta thấy rất nhiều ứng viên cho chiếc cúp Vàng như Pháp, Bỉ, Đức, Tây Ban Nha, Anh, Brazil, Argentina… Tháng 3 tới, khi châu Âu tổ chức vòng play-off xác định thêm 3 tấm vé vào Vòng chung kết, chúng ta dự kiến sẽ có thêm hoặc Italia - nhà vô địch EURO 2020, hoặc Bồ Đào Nha sẽ là ứng viên đáng gờm (hơi tiếc là chỉ 1 trong 2 đội này được đến Qatar).

Nhìn về châu Á, đội tuyển Qatar do HLV Félix Sánchez dẫn dắt nhiều hi vọng đạt thành tích tốt (ví dụ mục tiêu vượt qua vòng bảng) nhờ lợi thế là đội chủ nhà cũng như sở hữu một tập thể mạnh được đầu tư rất lớn (từng vô địch Asian Cup 2019). Các đội khác như Saudi Arabia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc… cũng có thể thêm “tinh thần châu Á” mà đá tốt hơn nếu đến Qatar.

Qatar đăng cai World Cup là sự kiện lịch sử 2022
Qatar đăng cai World Cup là sự kiện lịch sử 2022

- Ai sẽ là ngôi sao sáng nhất tại Qatar?

- World Cup 2022 hiển nhiên sẽ rất hấp dẫn bởi cuộc tranh tài giữa các siêu sao kỳ cựu mà rất có thể đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy họ thi đấu tại Vòng chung kết World Cup như Lionel Messi, Neymar hay Cristiano Ronaldo và Robert Lewandoski (nếu Bồ Đào Nha và Ba Lan giành được vé đến Qatar). Trong khi đó, người hâm mộ cũng chờ đợi những tập thể giàu tài năng và đồng đều như Anh, Bỉ… có thể đi xa hơn cột mốc bán kết mà họ từng vươn đến tại World Cup 2018. Và chúng ta cũng nóng lòng chờ sự tỏa sáng của thế hệ những ngôi sao trẻ khao khát khẳng định mình như Kylian Mbappé (Pháp), Bukayo Saka, Jadon Sancho, Phil Foden (Anh), Pedri, Gavi, Ansu Fati (Tây Ban Nha)…

Trong thư mừng năm mới 2022 gửi đến đại gia đình bóng đá toàn cầu, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino viết rằng: “Sân đấu lớn nhất (tức World Cup 2022 - PV) sẽ mang lại hy vọng và nguồn cảm hứng cho những người trên thế giới, những người đã trải qua thời kỳ khó khăn bởi đại dịch. FIFA World Cup Qatar 2022 sẽ là một dịp thực sự độc đáo để tái thống nhất thế giới một lần nữa trong sự tôn vinh bóng đá và hòa nhập xã hội. Tất cả chúng ta đều cần nó!”.