FIFA từ chối điều chỉnh lịch chuyển nhượng quốc tế đầu mùa giải của VFF

ANTĐ -FIFA vừa có văn bản chính thức từ chối đề nghị thay đổi lịch đăng ký chuyển nhượng quốc tế đầu mùa giải 2013 của VFF trên hệ thống chuyển nhượng quốc tế, gọi tắt là TMS.

Các CLB sẽ phải chốt danh sách ngoại binh mới vào ngày 16/1

Trước đó, căn cứ theo lịch thi đấu của mùa giải 2013 được VFF đăng ký với FIFA (tại thời điểm này, V-League dự kiến khởi tranh vào đầu tháng 1/2013), hệ thống TMS đã tự động ấn định thời gian chuyển nhượng quốc tế giai đoạn thứ nhất là từ ngày 25/10/2012 đến hết ngày 16/1/2013.

Tuy nhiên, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam khủng hoảng do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhiều CLB phải giải thể hoặc chuyển giao, nên tại Hội nghị công tác tổ chức và bốc thăm xếp lịch thi đấu các giải chuyên nghiệp năm 2013 tại Hà Nội ngày 13/12/2012, BTC buộc phải lùi ngày khai mạc giải đến ngày 2/3/2013, muộn hơn 2 tháng so kế hoạch ban đầu.

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác xây dựng lực lượng chuẩn bị cho mùa giải mới của các CLB, VFF đã có công văn gửi FIFA đề nghị dời thời gian đăng ký trên hệ thống TMS sang thời hạn từ ngày 13/12/2012 đến 6/3/2013. Tuy nhiên, đề nghị này đã không nhận được sự chấp thuận của FIFA bởi theo lý giải của tổ chức này, để đảm bảo sự công bằng và tuân thủ luật lệ, các thời hạn đăng ký cầu thủ chỉ có thể được sửa đổi trước khi giai đoạn đó diễn ra.

Trong công văn gửi VFF, FIFA nói rõ: Tại Điều 5.1 Phần 1 Phụ lục 3 Quy định về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ, sẽ không có sự thay đổi nào về ngày đăng ký một khi thời hạn đăng ký đã bắt đầu. Chỉ trong những trường hợp ngoại lệ, người quản lý TMS mới có thể thay đổi ngày đăng ký, tuy nhiên chỉ trong trường hợp thời hạn đăng ký đó chưa diễn ra. Do đó, FIFA không thể đáp ứng yêu cầu của VFF bởi yêu cầu này được gửi khi hệ thống chuyển nhượng đã đi vào hoạt động.

Với quyết định này FIFA, các CLB V-League sẽ đối diện vào nhiều khó khăn và thiệt hại về tài chính trong việc tuyển quân. May mắn là TMS áp dụng cho các vụ chuyển nhượng quốc tế nên các CLB Việt Nam sẽ chỉ bị giới hạn thời gian đối với việc tuyển cầu thủ vừa thi đấu ở các nước khác trước khi đến Việt Nam. Vì vậy, sau ngày 16/1, các hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ nội, cầu thủ ngoại đã có Giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế (ITC) giữa các CLB tại Việt Nam vẫn được tiến hành bình thường với hạn chót chốt danh sách là 14 ngày trước giờ khai mạc.

Theo tìm hiểu của phóng viên ANTĐ, dù chưa công bố chính thức, nhưng đến thời điểm này phần lớn các đội bóng đã sớm chốt ngoại binh cho mùa giải mới. Đã qua thời các CLB vung tiền mua sắm, mà đã có kế hoạch đầu tư chỉn chu, khoa học hơn. Đó là một phần tất yếu sau nhiều mùa giải lạm phát với những bản hợp đồng không tưởng từ những ông bầu thừa tiền ở V-League.