FIFA ngợi khen Nguyễn Văn Hiếu của futsal Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Cầu thủ chạy cánh này trông như một cậu học sinh nhưng lại thi đấu như một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm", FIFA mô tả về Nguyễn Văn Hiếu - một trong 5 tài năng trẻ xuất sắc World Cup futsal 2021.
Nguyễn Văn Hiếu (trái) được FIFA chọn là 5 tài năng trẻ World Cup futsal 2021

Nguyễn Văn Hiếu (trái) được FIFA chọn là 5 tài năng trẻ World Cup futsal 2021

Trước vòng 1/8 World Cup futsal 2021 khởi tranh, trang web của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) điểm tên 5 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Nguyễn Văn Hiếu (23 tuổi) của Việt Nam được vinh dự góp mặt, bên cạnh các đồng nghiệp Youssef Jouad (21 tuổi, hậu vệ đội tuyển Morocco), Leozinho (22 tuổi, tiền vệ đội tuyển Brazil), Khusniddin Nishonov (23 tuổi, tiền đạo đội tuyển Uzbekistan) và Zicky (20 tuổi, tiền đạo đội tuyển Bồ Đào Nha).

FIFA bày tỏ: "Thật đáng kinh ngạc nếu như biết rằng ở kỳ World Cup trước (năm 2016 tại Colombia), Nguyễn Văn Hiếu còn chưa chơi môn thể thao này. Năm 2018, anh bắt đầu nổi lên, trở thành tuyển thủ futsal quốc gia chỉ 12 tháng sau đó và hiện đang toả sáng tại World Cup 2021.

Cầu thủ chạy cánh này trông như một cậu học sinh nhưng lại thi đấu như một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm".

Trang chủ FIFA cũng nhắc lại màn trình diễn xuất sắc cầu thủ mang áo số 14 trong trận thắng nghẹt thở Panama, qua đó tạo nền tảng đưa tuyển Việt Nam vào vòng 16 đội.

"Văn Hiếu ngăn chặn đợt tấn công của Panama bằng một pha cản phá xuất sắc bên trong phần sân nhà, rồi thực hiện pha độc diễn suốt chiều dài của sân, vượt qua hai cầu thủ và cả thủ môn Panama trước khi ghi bàn thắng quyết định giúp Việt Nam thắng 3-2".

Trong bài viết này, FIFA dẫn lời nhận xét của HLV Phạm Minh Giang về Văn Hiếu: "Anh ấy là tài năng của đội tuyển futsal Việt Nam. Triết lý chơi bóng của Hiếu rất cập nhật. Anh ấy là một cầu thủ rất triển vọng".

Trước đó, FIFA cũng dành lời ngợi khen cho tuyển futsal Việt Nam khi xuất sắc giành điểm trước CH Séc vốn hơn 26 bậc trên bảng xếp hạng thế giới, qua đó lần thứ hai liên tiếp vào vòng 1/8.

"Thành quả này là hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của thầy trò HLV Phạm Minh Giang", FIFA nhận định.