FIFA khiến HLV Park Hang-seo 'thất nghiệp' hết năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau AFF Cup, tới lượt vòng loại World Cup chính thức rời sang năm 2021, HLV Park Hang-seo sẽ "thất nghiệp" ít nhất tới hết năm 2020.

Ngày 12-8, trang chủ FIFA chính thức thông báo hoãn các trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

"Trước tình hình Covid-19 hiện tại ở nhiều quốc gia, FIFA và AFC đã thống nhất rằng các trận đấu vòng loại sắp tới của World Cup 2022 và AFC Asian Cup 2023 sẽ được dời lại sang năm 2021", FIFA thông báo và cho biết quyết định này nhằm mục đích bảo vệ sức khoẻ, sự an toàn của những người tham gia, đồng thời sẽ thông báo lịch thi đấu mới trong thời gian sớm nhất.

FIFA thông báo hoãn vòng loại World Cup khu vực châu Á

Ba lượt trận cuối vòng loại World Cup khu vực châu Á dự kiến tổ chức tháng 3 và 6-2020, sau đó được lùi tới tháng 10 và 11-2020, trước khi chính thức hoãn sang năm 2021 vì dịch Covid-19.

Như vậy, cùng với việc AFF hoãn AFF Cup 2020 sang tháng 4-2021, đội tuyển Việt Nam sẽ không còn giải đấu nào trong năm 2020. Đây cũng là năm duy nhất là đội tuyển quốc gia không đá bất cứ trận đấu chính thức nào, do tác động của dịch Covid-19.

Kết quả sau 5 lượt trận bảng G, đội tuyển Việt Nam tạm nhất bảng với 11 điểm, xếp sau là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm/4 trận), Indonesia (0 điểm) sẽ được bảo lưu tới năm 2021, khi vòng loại tái khởi động.

Cũng trong ngày hôm nay, HLV Park Hang-seo công bố danh sách dự kiến tập trung đội tuyển quốc gia từ ngày 18-8 đến 28-8, mục đích là để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia ở vòng loại World Cup ngày 13-10 tới. Song với thông báo mới nhất của FIFA, VFF cùng ban huấn luyện đội tuyển có thể phải điều chỉnh lại kế hoạch tập trung và cả kế hoạch trong 4 tháng còn lại của năm 2020.

Cùng với đó, lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia cũng điều chỉnh theo hướng kết thúc sớm hơn dự tính, do không còn phải nhường lịch cho 2 đợt tập trung của đội tuyển quốc gia đá vòng loại World Cup.