FIFA cấm Blatter và Platini hoạt động bóng đá 8 năm

ANTĐ - Ủy ban Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa cấm hoạt động bóng đá trong 8 năm đối với Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini do liên quan tới tham nhũng. 

FIFA cấm Blatter và Platini hoạt động bóng đá 8 năm ảnh 1Chủ tịch FIFA và Chủ tịch UEFA

Ngoài ra, ông Blatter phải nộp phạt 50.000 franc Thụy Sỹ (50.217 USD), còn ông Platini là 80.000 franc Thụy Sỹ (hơn 80.347 USD). Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp diễn ra tại trụ sở FIFA ở Zurich (Thụy Sỹ) từ ngày 17 đến 21-12.

Ông Blatter và Platini bị buộc tội có giao dịch mờ ám hồi năm 2011. Chủ tịch FIFA đã chuyển 2,02 triệu USD cho ông Platini vào tháng 2-2011 mà không có giấy tờ pháp lý. Ông Blatter và Platini phản bác, việc thanh toán được thực hiện sau một thỏa thuận miệng giữa hai người khi ông Platini làm việc cho ông Blatter từ năm 1998-2002.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Chủ tịch UEFA Michel Platini khẳng định sẽ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao để bảo vệ sự trong sạch của mình.