FIFA bác bỏ "nghi án gian lận phiếu bầu giúp Messi giành QBV 2012"

ANTĐ -  Trước những tin đồn và thông tin cho rằng FIFA đã có hành vi làm giả phiếu bầu giúp Messi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn danh hiệu QBV FIFA 2012, cơ quan bóng đá lớn nhất thế giới đã lên tiếng.

Sau khi một số tờ báo thể thao của Brazil, TBN (trong đó có cả tờ AS của Madrid),… lẫn kênh truyền hình nổi tiếng là Al Jazeera đăng phát các phát biểu được cho là của một số cầu thủ, HLV hoặc nhà báo tham gia bầu danh hiệu QBV FIFA 2012 bất bình về việc phiếu bấu của họ do FIFA công bố sau đêm Gala tại Zurich không khớp với những gì họ từng bầu.

Trong đó, chủ yếu một số cho rằng họ vốn không bỏ phiếu bầu chọn Messi song FIFA lại khẳng định điều ngược lại. Đơn cử như Thiago Silva của Brazil được cho là đã lên tiếng lấy làm khó hiểu về lá phiếu của anh được FIFA công bố (theo tờ AS thì Thiago Silva đã tuyên bố anh không bầu vị trí đầu tiên cho Messi). Từ đó đã xuất hiện những hoài nghi về cơ quan quyền lực nhất làng bóng đá thế giới.

Theo thông tin được MARCA đăng tải, tờ báo của Madrid cho biết trên một bản tin của Eurosport, đại diện của FIFA đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn nói trên, nội dung thông báo nêu: “Đó là những tin đồn sai sự thật. Chúng tôi đã được cảnh báo từ trước. Chúng tôi đã tiến hành những kiểm kê cần thiết và có thể khẳng định chắc chắn rằng các tài liệu được công bố sau đêm Galla FIFA Quả bóng vàng chính xác tuyệt đối. Đó đều là những văn bản chuẩn xác.”