Festival Huế 2016: Tái hiện lễ Quảng Chiếu đã thất truyền hơn 1.000 năm

ANTĐ - Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - 710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên - Huế”, Festival Huế 2016 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 29-4 tới. 

Festival Huế 2016: Tái hiện lễ Quảng Chiếu đã thất truyền hơn 1.000 năm ảnh 1

Năm nay, Festival Huế có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật từ 18 quốc gia đến từ Pháp, Bỉ, Nga, Anh, Đan Mạch, Ba Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc… Các lễ hội đặc sắc của Festival sẽ diễn ra trong 6 ngày đêm gồm: Lễ tế giao, Đêm hoàng cung, Chương trình nghệ thuật của các đoàn trong nước và quốc tế, Lễ hội đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa các nước Đông Á - Mỹ La tinh”, Lễ hội “Hương xưa làng cổ”, chương trình áo dài “Rực rỡ kinh kỳ”…

Đặc biệt, Festival sẽ tái hiện lễ Quảng Chiếu, một lễ hội đèn đã thất truyền hơn 1.000 năm. Lễ hội mang tính văn hóa, tâm linh truyền thống đã tồn tại từ thời Lý, Trần, nay được phục dựng theo hình thức xã hội hóa, hướng đến cộng đồng. Festival Huế sẽ kéo dài từ ngày 29-4 đến 4-5.