Festival hoa Đà Lạt chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

(ANTĐ) - Là sự kiện văn hóa mở đầu cho chương trình Quốc gia chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nên điểm nhấn của festival năm nay sẽ là dựng Tháp rùa bằng hoa tươi giữa hồ Xuân Hương, dàn dựng những cảnh diễn nghệ thuật tái hiện quá trình dời đô từ Hoa Lư về Hà Nội, triển lãm sản vật của Thủ đô tại thành phố hoa.

Festival hoa Đà Lạt chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

(ANTĐ) - Là sự kiện văn hóa mở đầu cho chương trình Quốc gia chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nên điểm nhấn của festival năm nay sẽ là dựng Tháp rùa bằng hoa tươi giữa hồ Xuân Hương, dàn dựng những cảnh diễn nghệ thuật tái hiện quá trình dời đô từ Hoa Lư về Hà Nội, triển lãm sản vật của Thủ đô tại thành phố hoa.

Mô hình đôi rồng hoa 108m lập kỷ lục dài nhất
Mô hình đôi rồng hoa 108m lập kỷ lục dài nhất

Ngoài ra, theo Ban tổ chức, điểm khác biệt của Festival hoa lần này so với hai Festival hoa trước là sẽ có nhiều không gian hoa để du khách thưởng ngoạn. Toàn bộ dải phân cách dài 25km trên cao tốc Liên Khương - Đà Lạt sẽ được phủ bằng hoa và cây cảnh để chào đón du khách. Không gian hoa sẽ được nở rộ với nhiều tháp hoa, tiểu cảnh, ốc đảo hoa được xây dựng trên mặt hồ hoặc tại các giao lộ, công viên…

Đặc biệt là không gian hoa với chủ đề “Sắc hoa Việt Nam” của Công ty Thành Văn, ốc đảo Bích Câu của Hội Sinh vật cảnh Đà Lạt, hơn 3.500m² hoa ven hồ Xuân Hương của Hiệp hội hoa và 20 công ty thành viên... Du khách đến với Đà Lạt trong dịp Festival thật may mắn được chứng kiến có ít nhất hai kỷ lục sẽ được thiết lập là bình hoa lớn nhất và đôi rồng hoa dài nhất. Bình hoa cách điệu mặt trống đồng do 1.000 người địa phương và du khách cắm, còn đôi rồng hoa dài 108m sẽ là điểm nhấn ấn tượng ven hồ Xuân Hương.

Thời gian Festival diễn ra đang là thời gian Vietnam Airline giảm giá vé cho khách hàng đến 70% nếu mua vé trong tháng 10, và đây sẽ là cơ hội cho du khách đến với Đà Lạt, thưởng thức một Festival hoa đậm chất Hà Nội.

Anh Thư