Fellaini phải dọn nhà vì sợ phụ nữ quấy rối

ANTĐ -  Tiền vệ Marouane Fellaini của Everton vừa tiết lộ, anh buộc phải dọn nhà từ Liverpool sang Manchester do không muốn bị phụ nữ vây quanh.

Fellaini (trước) đang thi đấu rất ấn tượng trong màu áo Everton - Ảnh: AFP

Danh tiếng của Fellaini tại Anh được khá nhiều người biết đến khi anh đang là ngôi sao hàng đầu của Everton mùa này và hiện được một số đội bóng tên tuổi quan tâm. Không chỉ vậy, cầu thủ người Bỉ còn sở hữu một thân hình chuẩn kèm theo mái tóc xù trông rất nghệ sĩ. Vì lẽ đó, Fellaini hội đủ những yêu tố để thu hút các fan nữ.

Song, tiền vệ 25 tuổi này lại không muốn trở thành mục tiêu theo đuổi của phụ nữ. Mới đâu, anh đã cho thấy rõ sự nghiêm túc trên khi quyết định chuyển đến Manchester để sinh sống nhằm tránh bị quấy nhiễu bởi các cổ động viên nữ.

“Tôi vừa chuyển sang Manchester bởi tôi luôn bị phụ nữ vây quanh ở Liverpool. Tại Manchester, người ta không nhận ra tôi và có xu hướng đối xử với tôi một cách tôn trọng hơn. Tôi không muốn là một ngôi sao. Tôi chỉ muốn chơi bóng”, Sport Mail dẫn lời Fellaini.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, cựu cầu thủ Standard Liege một lần nữa lên tiếng xin lỗi người đồng nghiệp về hành động của mình.

“Bình thường, tôi không phải dạng cầu thủ có hành động như thế. Song, chỉ vì một phút nóng nảy tôi đã không kiềm chế được bản thân. Đáng lý tôi không nên húc đầu vào Shawcross, tôi rất lấy làm tiếc vì điều này”, Fellaini chia sẻ.

Ngoài ra, cầu thủ người Bỉ cũng khẳng định sẽ tôn trọng hợp đồng đang có với Everton. Thời gian qua, báo chí dấy lên tin đồn Fellaini được Chelsea rất quan tâm và muốn chiêu mộ anh trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Song, tiền vệ đang sở hữu 8 bàn thắng tại Premier League kể từ đầu mùa cho biết anh đang tận hưởng một cuộc sống rất hạnh phúc tại Everton và cảm thấy hài lòng với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2016 cùng câu lạc bộ.