Federer có danh hiệu đầu tiên sau 10 tháng

ANTĐ - Đánh bại Mikhail Youzhny trong trận chung kết giải quần vợt Gerry Weber Open (Halle, Đức), Federer đã có danh hiệu đầu tiên sau 10 tháng chờ đợi.

Federer giải "cơn khát danh hiệu"

Với gánh nặng tuổi tác, tay vợt người Thụy Sĩ  Roger Federer đã không giành được một danh hiệu nào kể từ đầu năm 2013 tới nay khi liên tục bị loại ở tứ kết và bán kết các giải đấu. Nếu tính cả những trận đấu cuối năm ngoái, "cơn khát danh hiệu" của Federer đã kéo dài được 10 tháng. 

Để chuẩn bị cho Wimbledon sắp diễn ra tại Anh, Federer đã tham dự Gerry Weber Open (Halle, Đức) nhằm khởi động cho giải Grand Slam thứ ba trong năm. Trở lại mặt sân cỏ quen thuộc, "tàu tốc hành" đã dễ dàng vượt qua các đối thủ để có mặt tại chung kết.

Trước đối thủ người Nga - Mikhail Youzhny, hạt giống số 1 Federer tỏ ra vượt trội hơn. Tuy nhiên, trong set 1, thế trận khá cân bằng và Youzhny bất ngờ vượt lên dẫn trước khi thắng 7-6. Bước sang set thứ 2, tay vợt người Nga đã không duy trì được phong độ. Ở game thứ 8, anh bị Federer bẻ game giao bóng. Chỉ cần một break-point quan trọng đó, Federer đã giành thắng lợi 6-3. 

Tiếp tục thi đấu hưng phấn, hạt giống số 1 Federer đã nhanh chóng giành thắng lợi ở set quyết định với tỷ số 6-4 để giành chức vô địch. Như vậy đây là danh hiệu đầu tiên của Federer kể từ danh hiệu là tại giải Cincinnati hồi tháng 8-2012 sau khi đánh bại Novak Djokovic trong trận chung kết.

Đây cũng là danh hiệu thứ 77 trong sự nghiệp của Federer. Điều này đã giúp tay vợt 32 tuổi người Thụy Sỹ trở thành tay vợt thứ 4 trong lịch sử có được 77 danh hiệu cùng với McEnroe (77 ), Ivan Lendl (94) và đứng đầu là Jimmy Connors (104).

Cũng trong ngày hôm qua, tay vợt số 2 thế giới Andy Murray đã đánh dấu sự trở lại sau chấn thương lưng của mình bằng một danh hiệu trân sân nhà tại giải AEGON Championships, khi khá chật vật để đánh bại tay vợt Marin Cilic (Croatia, hạng 12 thế giới) với tỷ số 5-7, 7-5, 6-3.

Ở trận chung kết đơn nữ giải quần vợt Bimingham (Anh) 2013, tay vợt người Slovakia – Daniela Hantuchova đã giành chiến thắng 7-6, 6-4 trước Donna Vekic của Croatia để đăng quang ngôi vô địch.