Roland Garros 2012:

Federer cân bằng kỷ lục của Jimmy Connors

ANTĐ - Tay vợt người Thụy Sỹ đã cân bằng kỷ lục giành 223 chiến thắng trong hệ thống Grand Slam (bao gồm các giải US Open, Australia Open, Wimbledon và Roland Garros) mà huyền thoại Jimmy Connors đang nắm giữ.

Hôm qua (28-5) tại trận đấu mở màn Roland Garros, cho dù vẫn chưa thể hiện được phong độ cao nhất của mình, Roger Federer vẫn không mấy khó khăn để đánh bại tay vợt số 78 thế giới Tobias Kamke của Đức với tỷ số 3-0 (6-2 7-5 6-3). Đối thủ tiếp theo của Federer ở vòng 2 sẽ Adrian Ungur (Romania).

Trong khi đó, tay vợt số 1 thế giới Djokovic chỉ gặp đôi chút kháng cự từ phía tay vợt người Italia, Potito Starace. Sự giằng co diễn ra ở set 1 (Nole thắng 7-3 ở loạt tie-break), nhưng mọi chuyện đã trở về đúng quỹ đạo trong 2 set liên tiếp sau đó khi tay vợt số 1 thế giới chiếm hoàn toàn thế chủ động (6-3 và 6-1). 

Cũng có bất ngờ như ngày thi đấu đầu tiên khi 3 tay vợt khá tên tuổi là Hewitt (cựu số 1 thế giới), Nalbandian (từng vào tới bán kết Pháp mở rộng 2004, 2006 và từng xếp số 3 thế giới) và Nikolay Davydenko (2 lần vào bán kết Pháp mở rộng 2005, 2007) đã phải dừng bước ngay ở vòng 1 sau thất bại trước Blaz Kavcic, Adrian Ungur và Andreas Seppi.

Tại nội dung của nữ, hạt giống số 1, Victoria Azarenka đã trải qua trận đấu khá vất vả trước lberta Brianti (Italia). Tay vợt người Belarus bất ngờ thua trong set 1 (ở loạt tie-break, 8-6) và phải đầy tập trung mới có thể ngược dòng thắng 6-4, 6-2. Trong khi đó, những Li Na, Radwanska, Marion Bartoli đều không mất quá nhiều sức để giành quyền góp mặt tại vòng 2.