FBI cảnh báo nhóm khủng bố Khorasan sẽ sớm tấn công Mỹ

ANTĐ -  Nhóm khủng bố Khorasan, vốn có liên quan tới Al-Qaeda đã nằm trong sự theo dõi của tình báo Mỹ từ tháng trước và cũng là tổ chức chứa nhiều phần tử quốc tịch Mỹ đang chiến đấu tại Trung Đông, những người có thể quay trở lại và tấn công chính quê hương mình.  

Vào tháng trước, Mỹ đã đưa tin về một nhóm khủng bố có thể nguy hiểm hơn cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), có tên Khorasan. Đây là nhóm khủng bố cũng đang chiến đấu tại Trung Đông và thường chịu trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công ở nước ngoài.

FBI cảnh báo nhóm khủng bố Khorasan sẽ sớm tấn công Mỹ ảnh 1
Lãnh đạo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), James Comey 

“Khorasan đang lên kế hoạch và sẽ nỗ lực để tấn công Mỹ và các đồng minh sớm nhất có thể. Tôi không thể ngồi đây và đoán trước được chúng sẽ tấn công vào ngày mai, 3 tuần tới hay 3 tháng tới. Nhưng chúng là những kẻ dám làm và ta nên chuẩn bị như chúng sẽ hành động ngay trong ngày mai”, người đứng đầu Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), James Comey nói trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS.

Ngoài ra, ông Comey cũng tiết lộ một sự thật rằng có khoảng “một chục hoặc hơn” công dân Mỹ đang chiến đấu tại Syria cho tổ chức IS. Hơn nữa, chính phủ đều biết danh tính của những người này, và vì đều có hộ chiếu Mỹ, họ có thể tự do trở lại quê nhà bất cứ lúc nào. Ông cũng cảnh báo rằng còn nhiều người Mỹ khác đã gia nhập tổ chức khủng bố, tuy nhiên chưa bị phát hiện.

Trước hôm 22-9, tất cả các phương tiện truyền thông đều đưa tin rằng Mỹ sẽ chỉ không kích IS ở miền bắc Syria, tuy nhiên, vào ngày hôm sau (23-9), Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết không quân nước này đã tấn công cả những nhóm khủng bố khác đang hoạt động tại Syria.

FBI cảnh báo nhóm khủng bố Khorasan sẽ sớm tấn công Mỹ ảnh 2
Khorasan là một nhánh của Al-Qaeda và chịu trách nhiệm tuyển mộ các thành viên nước ngoài

Trên tờ Intercept, nhà báo Glenn Greenwald đã cho rằng việc chính quyền Tổng thống Obama tiến hành không kích ở Syria đã làm nảy sinh thêm nhiều sự đối đầu với các nhóm khủng bố đang hoạt động tại đây mà Khorasan là một ví dụ điển hình. Đây là tổ chức đã thành lập nên một “thiên đường an toàn” tại Syria để phát triển vũ khí, tuyển mộ thành viên và lên kế hoạch tấn công ra nước ngoài.

Khorasan lần đầu được nhắc đến vào hôm 13-9 bởi hãng thông tấn AP của Mỹ: “Trong khi IS đang thu hút được sự chú ý thì một nhóm khủng bố khác ở Syria (Khorasan) – với nhiều tay súng cực đoan từ Afghanistan, Yemen, Syria và châu Âu, đang trở thành một mối đe doạ tiềm tàng với Mỹ”.

Theo AP, Khorasan không hề trực tiếp chống lại chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad, mà chúng được thủ lĩnh Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, giao nhiệm vụ tuyển mộ thêm các thành viên từ Mỹ và châu Âu, những người có hộ chiếu chính thức tại các quốc gia phương Tây và có thể hồi hương một cách dễ dàng.