Fans của Thu Quỳnh và Bảo Thanh "khẩu chiến"

ANTD.VN - Cuộc “khẩu chiến” giữa người hâm mộ của hai nữ diễn viên liên quan đến giải thưởng “VTV Awards 2019” vừa được trao.

“VTV Awards” là giải thưởng thường niên do VTV tổ chức nhằm tôn vinh những người làm truyền hình, các nghệ sĩ và gương mặt, chương trình có ảnh hưởng, tác động đến cộng đồng xã hội. Tại lễ trao giải “VTV Awards 2019” vừa diễn ra cách đây vài hôm, Bảo Thanh đã vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá khác, trong đó có Thu Quỳnh để trở thành chủ nhân của giải “Nữ diễn viên ấn tượng nhất”.

Chiến thắng này của Bảo Thanh được cho là  nhờ diễn xuất tự nhiên và thuyết phục trong “Về nhà đi con” - bộ phim gây “bão” màn ảnh nhỏ thời gian qua. So với Bảo Thanh thì Thu Quỳnh được đánh giá là có 2 vai diễn ấn tượng trong 2 bộ phim khác nhau được chiếu trong năm vừa qua là “Quỳnh búp bê” và “Về nhà đi con”. Đặc biệt, 2 vai diễn này của Thu Quỳnh mang màu sắc hoàn toàn khác nhau – từ một My Sói thuần ác, thủ đoạn và đáng sợ trong “Quỳnh búp bê” đến cô chị cả vô cùng dịu dàng, hiền lành và cam chịu trong “Về nhà đi con”. Cũng bởi vậy mà khi giải “VTV Awards” năm nay chính thức khởi động, cơ hội giành chiến thắng ở hạng mục giải cá nhân với Bảo Thanh và Thu Quỳnh được cho là “một chín, một mười”.

Có lẽ vì thế nên ngay sau lễ trao giải “VTV Awards 2019”, một trong những điều mà mọi người quan tâm là phản ứng của người chiến thắng giải cũng như người còn lại. Về điều này, Bảo Thanh từng thẳng thắn chia sẻ, giành chiến thắng ở hạng mục “Nữ diễn viên ấn tượng với cô là cái duyên và cả sự may mắn.

Fans của Thu Quỳnh và Bảo Thanh "khẩu chiến" ảnh 1

Thu Quỳnh cho rằng việc Bảo Thanh giành giải "Nữ diễn viên ấn tượng" của VTV Awards là hoàn toàn xứng đáng

Liên quan đến việc này, Thu Quỳnh cũng không ngần ngại bộc bạch, với cô thì ai được giải cũng không bất ngờ, bởi tất cả những người có mặt ở Top 5 đề cử giải này đều xứng đáng cả. Thu Quỳnh bày tỏ, cô chưa bao giờ xem các cuộc thi hay giải “VTV Awards” là một đấu trường, càng không xem đồng nghiệp cùng được đề cử như mình là đối thủ, mà luôn xem đây là một sân chơi. Đặc biệt, Thu Quỳnh khẳng định, với những gì Bảo Thanh đã làm thì không chỉ riêng cô mà tất cả mọi người đều thấy xứng đáng với giải thưởng trên. Nhìn nhận về tài năng của cô bạn đồng nghiệp, Thu Quỳnh chia sẻ, Bảo Thanh là một diễn viên có nội lực và năng lượng để đảm nhận những vai chính dài hơi trong các dự án phim truyền hình.

Tuy nhiên, trong một diễn biến mới đây, fans hâm mộ của hai nữ diễn viên đã có cuộc “khẩu chiến” khá gay gắt trên mạng xã hội. Cuộc “khẩu chiến” này bắt nguồn từ dòng bình luận mà đạo diễn Khải Anh để lại trên trang Facebook cá nhân: “Cũng hơi tiếc. Anh thấy em xứng đáng hơn Bảo Thanh”. Kèm theo đó, đạo diễn “Ngày ấy mình đã yêu” không quên nhắn nhủ hai nữ diễn viên tài năng rằng: “đừng vì cái cúp mà thù hằn nhau nhé.”. Dòng bình luận này của đạo diễn Khải Anh ngay lập tức được cho là “châm ngòi” cho cuộc chiến giữa fans hâm mộ của Bảo Thanh và Thu Quỳnh.

Có thể nhận thấy, dường như đạo diễn Khải Anh để lại bình luận như trên với ý hài hước bởi trong dòng bình luận gây tranh cãi này, anh “tag” cả diễn viên Bảo Thanh vào. Song, có lẽ vì cho rằng dòng bình luận này của anh là một sự bày tỏ quan điểm và chính kiến chính thống nên những người hâm mộ Bảo Thanh đã thể hiện sự không đồng tình, thậm chí là giận dữ.

Bảo Thanh rạng rỡ tại lễ trao giải VTV Awards 2019

Cùng với việc “ném đá” kịch liệt đạo diễn Khải Anh, fans của Bảo Thanh không quên thể hiện tình cảm và sự mến mộ của mình dành cho cô bằng cách “mổ xẻ” diễn xuất của…Thu Quỳnh rằng đóng phim không có cảm xúc bằng Bảo Thanh. Đáp lại, fans của Thu Quỳnh lên tiếng bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của đạo diễn Khải Anh, đồng thời cho rằng có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến kết quả bình chọn giải thưởng, trong đó có việc trang Facebook của Bảo Thanh có lượng người theo dõi gấp 4 lần trang Facebook của Thu Quỳnh.

“Thu Quỳnh diễn phải nói là xuất sắc, vai phản diện hay chính diện đều lột tả được hết…”; “Thu Quỳnh diễn xuất cả hai vai My Sói và vai Huệ đều phải gọi là đỉnh của đỉnh”; “Bảo Thanh may mắn từ cuộc sống viên mãn ngoài đời đến lựa chọn các vai diễn trong phim. Thu Quỳnh lại chưa được như thế, nhưng tin rằng Thu Quỳnh còn tiến xa hơn nữa”, “Thật sự Bảo Thanh được đặt vào một bệ phóng quá tốt để tỏa sáng trong phim, dạng vai không quá phức tạp, lại phù hợp với sở trường diễn xuất, bạn diễn thì vừa soái ca vừa chăm tương tác với ‘vợ hờ’ cả trên Facebook lẫn ngoài đời”…là một vài trong số rất nhiều lời phản biện mà những người hâm mộ Thu Quỳnh bày tỏ để lý giải cho việc thần tượng của mình không giành giải “Nữ diễn viên ấn tượng” của “VTV Awards 2019”.

Thu Quỳnh và Bảo Thanh cùng đại diện đoàn làm phim "Về nhà đi con" tại lễ trao giải VTV Awards 2019

Giữa lúc này, Thu Quỳnh bày tỏ suy nghĩ: “Chỉ cần bạn tràn trề năng lượng thì việc gì bạn cũng làm được”. Về phần mình, trước đó Bảo Thanh từng xúc động chia sẻ cảm xúc trên trang mạng xã hội cá nhân: “Tôi ỏn ẻn vào nghề đầy may mắn và ngày hôm nay tôi lại gặp may khi tiếp tục nhận được chiếc cúp này. Có người bảo nó không quan trọng. Nhưng với tôi – nó quan trọng lắm. Nó là một trong những nguồn động lực tiếp bước cho tôi trên con đường mình đang đi…”.

Xung quanh mối quan hệ giữa mình và Thu Quỳnh, trước tin đồn rằng cả hai “bằng mặt không bằng lòng”, Bảo Thanh từng thẳng thắn cho biết, cô cho rằng không phải cái gì cũng chia sẻ khơi khơi trên truyền thông, khán giả bây giờ tinh lắm và mọi người sẽ tự hiểu.