Fan cuồng của M.U bị bắt vì "cưỡng hôn" cảnh sát

ANTĐ - Một CĐV của M.U đã bị bắt hồi đầu mùa giải vì 2 lần “cưỡng hôn” một nhân viên cảnh sát. 

Vụ việc xảy ra vào ngày Quỷ đỏ giành chiến thắng 1-0 trên sân của Aston Villa hồi tháng 8-2015. Nguồn tin từ Manchester Evening News cho biết, CĐV này bị bắt vì các cáo buộc gây phiền hà, quấy rối hoặc sợ hãi.

Một fan cuồng của M.U từng bị bắt vì có hành vi "quấy rối tình dục" nhân viên cảnh sát

Đó là 1 trong 21 vụ việc liên quan đến CĐV của 2 đội bóng thành Manchester mà cảnh sát phải can thiệp ở trên tàu hỏa hoặc tại nhà ga kể từ đầu mùa giải năm nay.

Phân biệt chủng tộc, sử dụng ma túy và bạo lực là những hành vi khác CĐV của M.U và Man City phạm phải theo công bố của Cảnh sát giao thông Anh (BTP) ở mùa giải năm nay.

Hàng chục nghìn CĐV thường sử dụng mạng lưới tàu hỏa để tới theo dõi các trận đấu hàng năm, phần lớn trong số họ đều thân thiện và không gây ra rắc rối nào. Tuy nhiên, các nhân viên BTP không ít lần được gọi đến để giải quyết một số rắc rối. BTP cũng quản lý mạng lưới tàu điện ngầm của London, nhưng không đảm trách nhiệm vụ ở Manchester Metrolink.

Sự cố điển hình là vụ CĐV của M.U hành hung một người Samaria, 1 trong 9 vụ việc liên quan đến những người hâm mộ của Quỷ đỏ. Vào ngày 14-8, một nhóm CĐV của Quỷ đỏ có hành vi quấy rối một fan trẻ trước lúc được can thiệp.