Fan Arsenal “tẩy chay” Champions League vì giá vé “cắt cổ”

ANTĐ - Các CĐV Arsenal đang kêu gọi “tẩy chay”, không tới cổ vũ màn thư hùng giữa Arsenal và Bayern Munich trong khuôn khổ vòng knock-out Champions League bởi giá vé “cắt cổ” lên tới 132 bảng Anh (khoảng hơn 4 triệu đồng).

Theo Ban tổ chức trận đấu vòng loại trực tiếp Champions League công bố, mức giá vé dành cho các fan Arsenal vào sân cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu với Bayern Munich sắp tới sẽ lên “kịch trần”, từ 62 – 132 bảng, theo vị trí chỗ ngồi.

Gần như ngay lập tức, thông báo này phải đón nhận phản ứng dữ dội từ CĐV, những người đang muốn “tẩy chay”, không tới cổ vũ cho Pháo thủ vì giá vé “cắt cổ”, khi cho rằng họ đang bị chính CLB ưa thích của mình lợi dụng.

Steven Maxwell, một CĐV trung thành của Arsenal đã mua vé tới Emirates toàn bộ các trận đấu của đội nhà trong mùa giải năm nay, với mức giá 1.995 bảng – tương đương ghế ngồi hạng “vàng”, đã không khỏi bất ngờ khi được thông báo sẽ phải chi tiếp 117.98 bảng để tới theo dõi trận Arsenal – Bayern Munich sắp tới.

Fan Arsenal bức xúc vì nghĩ mình bị lợi dụng với mức giá vé “kịch trần”

“Tôi không hề vui vẻ khi phải mua vé với mức giá như vậy để tới sân xem Arsenal thi đấu. Việc này cũng y hệt như đấu tranh trong tình yêu vậy. Arsenal là một cô bạn gái luôn nũng nịu đòi quà, nhưng không bao giờ nghĩ tới những người yêu mến mình”, Steven Maxwell ví von đầy hình ảnh khi trả lời báo chí.

Sự việc trở nên căng thẳng tới mức người phát ngôn của Hội CĐV Arsenal, Tim Payton phải lên tiếng: “Đây thật sự là điều khiến chúng ta phải lo ngại. Giá vé tới sân theo dõi các trận đấu của Arsenal đã tăng lên tới 2.000 bảng/mùa, mức cao nhất so với mặt bằng chung của bóng đá trên toan thế giới”.

“GĐĐH Ivan Gazidis đã hứa CLB sẽ giảm giá vé khi thị trường chứng khoán ổn định trở lại. Nhưng giờ tất cả vẫn chỉ là sự im lặng”, Tim Payton nói.

Ở khu vực dành cho các CĐV đội khách, những fan của Bayern Munich sẽ phải chi từ 24,8 tới 60 bảng để vào sân Emirates cổ vũ.