Family Circle Cup: Đẳng cấp Serena

ANTĐ -  Ở tuổi 31, Serena Williams vẫn viết tiếp những câu chuyện kỳ diệu về sự nghiệp chói sáng của mình bằng danh hiệu thứ 4 trong mùa giải 2013 tại Family Circle. Sau chiến thắng lội ngược dòng trước đối thủ người Serbia Jelena Jankovic 3-6, 6-0, 6-2, cô em nhà Williams đã khẳng định vị thế của tay vợt số 1 thế giới.

Một năm trước, Serena bước tới Family Circle khi đang xếp thứ 10 trên BXH WTA. Kể từ đó, thành công nối tiếp thành công ở Wimbledon, Olympic London, US Open… Năm nay, sau khi đã lấy lại ngôi vị số 1 thế giới, cô trở về Family Circle và vẫn bảo vệ thành công cúp vô địch.

Serena đã thừa nhận rằng cô đi trật nhịp ngay từ đầu trận đấu, Jelena đã nhanh hơn một bước khiến cho thế trận ở set đấu thứ nhất nghiêng về cựu số 1 thế giới này. Nhưng mọi chuyện đã rẽ sang hướng hoàn toàn khác kể từ set đấu thứ 2. Serena giành lợi thế ở 6 jeux đấu liên tiếp và thắng 12 trong tổng số 14 jeux còn lại của trận đấu.

Serena đang cho thấy không có chướng ngại vật nào cô không thể vượt qua. Mặc dù phải thi đấu 2 trận trong cùng 1 ngày thứ Sáu và phải đấu bán kết với chị gái hôm thứ Bảy nhưng ở trận chung kết hôm qua, Serena vẫn thể hiện thứ tennis tuyệt vời dựa vào thể lực sung mãn. Chức vô địch này đã giúp cô trở thành tay vợt nữ đầu tiên trong lịch sử giải đấu giành được cúp 3 lần kể từ khi ban tổ chức rời địa điểm thi đấu từ Hilton Head Island sang Charleston năm 2001.

Trước khi trận chung kết diễn ra, Jankovic nuôi tham vọng trở thành người đầu tiên sau Justine Henin năm 2003 có thể đánh bại Serena ở những trận chung kết. Lúc đó, Serena đã từng 2 lần rút lui bởi chấn thương trước Henin và bị đánh bại ngay tại Family Circle. Và Jankovic đã càng thêm tự tin khi giành chiến thắng ở set thứ nhất, set đấu duy nhất mà cô em nhà Williams để thua trong tuần vừa rồi.

Về phía Serena, đây là danh hiệu cá nhân thứ 49 trong sự nghiệp đồ sộ của cô. Chức vô địch này đã mang về cho tay vợt 31 tuổi 125 ngàn USD tiền thưởng.