Falcao giúp Atletico đoạt Siêu cúp châu Âu

ANTĐ - Với cú hat-trich, Radamel Falcao đã giúp Atletico đánh bại Chelsea với tỷ số 4-1, qua đó giành siêu cúp châu Âu.
Falcao giúp Atletico đoạt Siêu cúp châu Âu ảnh 1

Falcao đã "nhấn chìm" hàng phòng ngư của Chelsea

Rạng sáng hôm nay 1-9, trận siêu cúp châu Âu giữa Atletico và Chelsea đã diễn ra trên SVĐ Louis II tại công quốc Monaco. Trước khi trận đấu diễn ra, Atletico Madrid bị đánh giá thấp hơn hẳn so với Chelsea. Nhưng với một lối chơi tấn công rực lửa, đội bóng đến từ TBN không chỉ làm chủ cuộc chơi mà còn giành chiến thắng thuyết phục với sự tỏa sáng của sát thủ Falcao.

Phút 6 của trận đấu, Falcao thoát xuống đón đường chọt khe của đồng đội rồi sau đó không chế và ra chân tinh tế để mang về bàn thắng mở tỉ số. Có được bàn thắng này, đội bóng đến từ TBN càng chơi càng hưng phấn và Falcao càng thi đấu càng hay.

Bàn thua sớm càng khiến các cầu thủ Chelsea bị ức chế. Vì thế, dù đẩy cao gây sức ép nhưng khi những cái đầu nặng trĩu, Chelsea đã thi đấu như gà mắc tóc nên không thể gây được khó khăn cho hàng phòng ngự chơi rất tập trung của Atletico Madrid.

Trái ngược với Chelsea, Atletico Madrid càng thi đấu càng hay. Phút thứ 19, Radamel Falcao đã thực hiện xong cú đúp của mình. Lần này bàn thắng đến với anh sau pha cứa bóng đẳng cấp vào góc xa khung thành. Mọi nỗ lực đổ người của P. Cech đều trở nên vô nghĩa. 2-0 sau 20 phút thi đấu khiến nhiều CĐV Chelsea không dám tin đây là sự thật.

Kết cục trận đấu được an bài ngay trong hiệp khi Atletico Madrid tìm được bàn thắng thứ ba. Phút 45, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Arda Turan di chuyển vào trung lộ rồi thực hiện đường chuyền cho Falcao đang băng lên. Tiền đạo này tăng tốc vượt qua sự truy cản của Ramires rồi thực hiện pha dứt điểm qua hai chân thủ thành Cech, hoàn thành cú hat-trick của mình.

Vỡ trận vì sự xuất sắc của một tập thể và tỏa sáng của đúng một cá nhân, Chelsea cố gắng không để thua thêm và cố gắng tìm bàn thắng danh dự. Khi nỗ lực của họ chưa được cụ thể hóa thì trung vệ Miranda tiếp tục nâng tỷ số lên thành 4-0 cho đội mình ở phút thứ 60 của trận đấu.

Phải đến phút 74, những nỗ lực của Chelsea mới đem lại hiệu quả. Xuất phát từ pha đá phạt góc bên cánh phải của Lampard, hậu vệ Atletico Madrid phá bóng không thành công để bóng rơi xuống ngay chân Cahill. Chỉ chờ có vậy, trung vệ này tung chân dứt điểm cháy lưới Atletico Madrid, ghi bàn thắng danh dự cho The Blues.

Thắng trận với tỷ số 4-1, đại diện đến từ Tây Ban Nha đã xứng đáng giành siêu cúp châu Âu. Trong khi đó, trước màn trình diễn tuyệt vời của ĐKVĐ Europa League, Atletico Madrid và sát thủ Falcao đã khiến giấc mơ thâu tóm mọi danh hiệu của Chelsea tan thành mây khói.