Facebook làm tăng nguy cơ nghiện chất kích thích ở thanh thiếu niên

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây dựa trên 1.000 học sinh tại Mỹ cho thấy những em thường xuyên sử dụng Facebook, Mysace hay những trang mạng xã hội khác có nguy cơ nghiện rượu, thuốc lá hoặc ma túy.

Các nhà nghiên cứu Đại học Columbia đã thực hiện cuộc nghiên cứu này dựa trên qua việc khảo sát các học sinh Mỹ ở độ tuổi 12-17 tuổi. Trong đó có tới 70% những em được phỏng vấn cho biết họ đã sử dụng các trang mạng xã hội hàng ngày, 30% còn lại không hoặc ít truy cập vào internet hoặc có truy cập internet nhưng không vào mạng xã hội.

 Những hình ảnh xấu được đăng tải trên trang mạng xã hội sẽ ảnh hưởng không tốt tới các em

 Những hình ảnh xấu được đăng tải trên trang mạng xã hội
sẽ ảnh hưởng không tốt tới các em

Kết quả cho thấy những em thường xuyên vào mạng xã hội sẽ có nguy cơ nghiện thuốc lá gấp 5 lần, nghiện rượu gấp 3 lần và nghiện ma túy gấp 2 lần so với những em không sử dụng.

Nghiên cứu còn chỉ ra, một trong những nguyên nhân chính lí giải cho việc trẻ ngồi internet thường xuyên là do bên cạnh việc giao tiếp trực tiếp với bạn bè, các em học sinh có xu hướng liên lạc với các bạn thông qua những bức ảnh hay những thông tin được chia sẻ rộng rãi trên mạng.

Nhưng có rất nhiều những bức ảnh thanh thiếu niên đang say sưa uống rượu, hút ma túy hay đánh nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên, dường như các phụ huynh không biết rằng cho con em mình sử dụng những trang web đó thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ gây nghiện đối với các em. Cũng theo kết quả nghiên cứu, có đến 9 trong 10 phụ huynh cho rằng, những hình ảnh đó không ảnh hưởng gì tới con em họ.

 Kết quả nghiên cứu chỉ ra, những em không sử dụng mạng xã hội ít nguy cơ nghiện chất kích thích hơn những em có và thường xuyên sử dụng

 Kết quả nghiên cứu chỉ ra, những em không sử dụng mạng xã hội ít
nguy cơ nghiện chất kích thích hơn những em có và thường xuyên sử dụng

Giáo sư Joseph Califano, người sáng lập Trung tâm quốc gia về nghiện và lạm dụng chất kich thích tại Đại học Columbia đã kêu gọi những người điều hành các mạng xã hội nên có biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc đang tải và phát tán hình ảnh và thông tin không phù hợp với các em học sinh.

Giáo sư Califano nói: "Chúng ta nên ngăn chặn việc các em học sinh gửi những hình ảnh say xỉn hay nghiện ngập của chính các em hoặc người thân qua Facebook". Và cho rằng: "Việc tiếp tục cung cấp các hình thức công nghệ thông tin điện tử có thể dẫn đến sự lạm dụng công nghệ ở trẻ em. Đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng”.