Fabregas tự nhận chưa đủ "tầm" thay thế Xavi

ANTĐ - Cựu tiền vệ của Arsenal thừa nhận rằng mình không đủ khả năng để thay thế vị trí của người đàn anh. Anh cũng cho rằng Barca sẽ phải thay đổi lối chơi sau khi lão tướng này giải nghệ.

Cesc Fabregas khẳng định anh sẽ không thể khỏa lấp vị trí của người đồng đội Xavi ở Barcelona một khi tiền vệ kỳ cựu này quyết định treo giày.

Dù lão tướng 34 tuổi tiết lộ chưa có kế hoạch nghỉ hưu ở mùa giải tới, nhưng giới chuyên môn đánh giá Fabregas chính là người thừa kế xứng đáng nhất vị trí của Xavi ở CLB. Tuy nhiên, cựu đội trưởng của Arsenal lại nghĩ khác.

Tiền vệ này chia sẻ với RAC's 'Your Say: "Tôi không thấy mình có đủ khả năng để thay thế Xavi. Xavi là cầu thủ độc nhất vô nhị."

Fabregas cũng lo ngại về sự thay đổi trong lối chơi của Barca khi Xavi giải nghệ


"Dù nhìn ở góc độ nào thì Xavi cũng là số một, là duy nhất. Bất cứ ai thay thế anh ấy cũng đòi hỏi phải có tâm lý cực kỳ vững vàng. Khi đó, đội bóng và người hâm mộ sẽ phải làm quen với việc thay đổi lối chơi".

"Ngày mà Xavi không còn khoác áo Barcelona, chúng ta sẽ thấy đây là một đội bóng khác. Tôi không biết đội bóng ấy sẽ chơi tốt hơn hay tệ hơn. Song, chắc chắn Barca khi đó sẽ khác Barca bây giờ."

Sau thất bại 0-1 trước Real Valladolid, thầy trò HLV Gerardo Martino đã tụt xuống vị trí thứ ba trong cuộc đua đến ngôi vương La Liga, kém vị trí dẫn đầu của Real Madrid đến bốn điểm.

"Cách chúng tôi đã đối đầu với Real Valladolid theo cách mà không một ai khoác áo Barca có thể chấp nhận được" - Fabregas thừa nhận. "Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, chúng tôi đã chơi với kỷ luật rất tốt trong trận đấu lớn với Manchester City, khác hẳn với màn trình diễn trong trận gặp Valladolid”.