F1 chặng Malaysia: Hamilton cùng Mercedes thống trị đường đua Sepang

ANTĐ - Trong chặng đua thứ hai của mùa giải mới của F1 tại Malaysia, Lewis Hamilton đã cùng người đồng đội Nico Rosberg cán đích ở 2 vị trí dẫn đầu, thể hiện sự vượt trội của đội đua Mercedes, trong khi Sebastian Vettel chỉ về thứ 3.
Lewis Hamilton đã tận dụng rất tốt lợi thế giành pole để tạo nên ưu thế của mình trong suốt 56 vòng trên đường đua Sepang (Malaysia) chiều nay, qua đó cán đích đầu tiên sau 1h40’25”914. Đây là danh hiệu đầu tiên của tay đua người Anh kể từ lần về nhất tại chặng đua Hungary từ mùa giải năm ngoái.

Cùng với Hamilton, người đồng đội của anh ở đội đua Mercedes là Nico Rosberg - tay đua đăng quang ở chặng đua đầu tiên mùa này ở Australia, cán đích ở vị trí thứ 2 sau đó 17,3 giây. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1955, đội đua Mercedes mới có 2 tay đua về nhất – nhì trong một chặng đua tại giải.
F1 chặng Malaysia: Hamilton cùng Mercedes thống trị đường đua Sepang ảnh 1
Niềm vui của Lewis Hamilton cùng đồng đội ở đội đua Mercedes 
Sebastian Vettel vẫn chưa thể hiện được nhiều trong mùa giải 2014 khi chỉ về đích thứ 3 ở chặng đua thứ hai tại Malaysia này, kém thành tích của Lewis Hamilton 25,3 giây. Người đồng đội của Vettel ở đội đua Red Bull là Daniel Ricciardo phải bỏ cuộc khi chỉ còn 3 vòng đua là kết thúc chặng.

Đây cũng là ngày thi đấu không thành công của Fernando Alonso khi tay đua của Ferrari chỉ xếp thứ 4 với thành tích chậm hơn người về nhất là Lewis Hamilton 35,9 giây. 

Vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp thuộc về Nico Hulkenberg của đội India Force, dù người đồng đội của tay đua này là Sergio Perez phải bỏ cuộc vì trục trặc kỹ thuật ngay khi xuất phát. Trong khi đó, Jenson Button (McLaren) và Felipe Massa (Williams) là hai tay đua về đích ở 2 vị trí thứ 6 và 7.