F-35 lần đầu "thị uy" tại triển lãm hàng không quốc tế

ANTĐ -Vào hôm 10-6 vừa qua, chiến đấu cơ F-35 của Mỹ đã có chuyến bay đầu tiên tại một triển lãm không quân quốc tế.

F-35 đã xuất hiện ở triển lãm "Luchtmachtdagen 2016" tại căn cứ không quân Leeuwarden, Hà Lan. Đây là lần đầu tiên F-35 xuất hiện ở một triển lãm hàng không quốc tế sau nhiều năm gặp vấn đề về kĩ thuật và chi phí tăng cao. 2 chiếc F-35A của Hà Lan đã có chuyến bay thử bên cạnh các máy bay chiến đấu F-16, trực thăng AH-64 và Chinook.

Vào tháng 7 tới, F-35 lại tiếp tục xuất hiện tại triển lãm không quân Tattoo và Farnborough ở Anh. Lầu Năm Góc hy vọng rằng, đây sẽ là cơ hội để họ chứng minh với các đối tác và khách hàng quốc tế rằng, F-35 là mẫu máy bay đáng tin cậy, bất chấp những lỗi kĩ thuật trong thời gian qua.

Chiến đấu cơ F-35 tại triển lãm "Luchtmachtdagen 2016"

Mỹ đã lên kế hoạch phát triển F-35 từ đầu những năm 1990 và muốn mua gần 2.500 chiếc máy bay này để làm xương sống trong lực lượng không quân của mình trong nhiều thập kỉ tới. Trung tướng Chris Bogdan, người giám sát chương trình F-35 của Lầu Năm Góc, cho biết, hầu hết các công việc phát triển F-35 sẽ được hoàn thành vào năm 2018.

Trên thực tế, F-35 đã được đưa vào phục vụ trong binh chủng lính thủy đánh bộ Mỹ vào năm ngoái, tuy nhiên, nó chưa thể sử dụng được toàn bộ khả năng của mình. F-35 được sản xuất thành 3 phiên bản, trong đó F-35A là phiên bản thông thường, F-35B có thể cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng trong khi F-35C sẽ dùng cho tàu sân bay. 

Video F-35 xuất hiện tại triển lãm "Luchtmachtdagen 2016":