F-35 hoàn thành xuất sắc đợt thử nghiệm đầu tiên trên biển

ANTĐ -  Ngày 19-11, China News Trung Quốc đưa tin, hải quân Mỹ hôm 17-11 đã hoàn thành mỹ mãn đợt thử nghiệm đầu tiên trên biển đối với tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-35C "Lightning" II, qua đó đã kiểm chứng được độ tin cậy cũng như các tính năng cơ bản của dòng chiến đấu cơ này.

Phi công lái thử nghiệm F-35C của hải quân Mỹ, thiếu tướng Ted Dyckman cho hay: "Chúng tôi rất tin tưởng về tính năng bay của chiến đấu cơ F-35C, trong lần thử nghiệm này máy bay hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất, thực hiện cất hạ cánh thẳng đứng chính xác ở vị trí định sẵn trên hàng không mẫu hạm Nimitz".

Trong vòng hai tuần thử nghiệm (từ ngày 3-17/11), hai mẫu tiêm kích thử nghiệm mang số hiệu CF-03 và CF-05 đã tiến hành 124 lần phóng tên lửa, 224 lần chạm bánh mặt boong rồi bay lên, 124 lần thao tác hãm đà, với tổng thời gian bay 39 giờ.

Đây cũng là lần đầu tiên F-35C hoàn thành nội dung cất hạ cánh trên boong tàu sân bay và bay trong đêm trên biển.

F-35C "Lightning" II thực hiện thử nghiệm bay đêm trên tàu sân bay "Nimitz"

Tuy nhiên, trước khi được triển khai vào năm 2018, F-35C sẽ còn phải trải qua nhiều đợt thử nghiệm, kiểm tra đánh giá trong các năm 2015 và 2016.

Sau khi được chính thức đưa vào biên chế sử dụng, chắc chắn F-35C sẽ trở thành lực lượng tác chiến chủ lực trên hàng không mẫu hạm của Mỹ, nâng cao năng lực tác chiến tầm xa và khả năng chiến đấu trên không trong các nhiệm vụ cơ bản là tấn công mặt đất và khống chế không phận/hải phận trên các đại dương.

Tuy nhiên, nếu được triển khai trên hàng không mẫu hạm vào năm 2018, thì F-35 cũng chưa thể xuất hiện với số lượng lớn, Mỹ sẽ có một giai đoạn quá độ triển khai hỗn hợp cả F-18 và F-35.

F-35C tiến hành thử nghiệm cất hạ cánh trên tàu sân bay Nimitz

Với 10 tàu sân bay trong tương lai, hải quân Mỹ sẽ phải chế tạo tới gần 1.000 chiếc F-35C, nên việc thay thế hết số F-18 sẽ là một quá trình tương đối dài.

Được biết, chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35 có chiều dài 15,37m; sải cánh 10,65m; chiều cao 5,28m; vận tốc bay Mach 1,8 (1.930 km/h); tầm bay lên đến 2.200km. F-35 thường được trang bị 1 pháo GAU-12/U cỡ 25 mm với 220 quả đạn; tên lửa không đối không AIM-120AMRAAM, AIM-9X Sidewinder hay AIM-132