F-16 phe đảo chính đã có cơ hội bắn rơi chuyên cơ của Tổng thống Erdogan

ANTĐ -Theo hãng tin Reuters, chuyên cơ chở Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Recep Tayyip Erdogan đã bị chặn đầu bởi những máy bay chiến đấu của phe đảo chính khi đang trên đường tới Istanbul vào hôm 16-7 vừa qua.

Vụ việc này xảy ra khi ông Erdogan đang quay trở về từ khi nghỉ dưỡng sau khi nghe tin có đảo chính.

Một cựu sĩ quan quân đội tiết lộ với hãng tin Reuters rằng, ít nhất 2 chiến đấu cơ F-16 đã áp sát máy bay của ông Erdogan trên đường về Istanbul. Những máy bay này cũng đã điều chỉnh radar khóa mục tiêu vào chuyên cơ của ông Erdogan và 2 tiêm kích F-16 đang bảo vệ chiếc máy bay này.

F-16 của phe đảo chính đã có cơ hội bắn rơi ông Erdogan

Tuy nhiên, sau đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kì đã đến được Istanbul một cách an toàn vào rạng sáng ngày 16-7, hiện vẫn chưa rõ vì sao các máy bay F-16 kia không bắn rơi chuyên cơ của ông Erdogan.

Tổng thống Erdogan trước đó cũng cho biết, những kẻ đảo chính đã ném bom nhiều khu vực ở thị trấn ven biển Marmaris, nơi ông đang có kì nghỉ, chỉ ít lâu sau khi ông rời đi. Hãng tin CNN Turk cho biết, ít nhất 25 binh sĩ đã đổ bộ từ trực thăng để cố gắng bắt sống ông Erdogan tại một khách sạn ở Marmaris.

Theo một nguồn tin khác, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kì Binali Yildirim cũng bị tấn công trực tiếp tại Istanbul nhưng đã máy mắn trốn thoát.