EVN và Siemens đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng

ANTĐ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Siemens Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử hợp tác lâu dài và thành công của hai tập đoàn.

Tiến sỹ Phạm Thái Lai, Tổng Giám đốc của Siemens Việt Nam cho biết: “Siemens muốn tái khẳng định cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với EVN trong việc cung cấp điện cho gần 90 triệu người dân trên cả nước và triển khai thành công quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, vốn được xem là trọng tâm cho sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam”. 
Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực với nhu cầu về điện ngày càng tăng. Tuy nhiên, tại thời điểm này, ngành năng lượng vẫn còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể đáp ứng nhu cầu điện của toàn quốc gia cũng như giải quyết tình trạng thiếu điện. Siemens đã cùng EVN giúp giải quyết vấn đề  thiếu điện thông qua sự tham gia thành công một loạt các dự án sản xuất và truyền tải điện quan trọng. 
Tính đến thời điểm hiện tại, Siemens đã cung cấp sản phẩm và thiết bị cho hàng trăm trạm điện và hơn hai mươi tuabin phát điện với tổng công suất trên 3,350MW tại Việt Nam. 
Theo biên bản ghi nhớ, EVN và Siemens cam kết thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thông qua việc trao đổi thông tin chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo kỹ thuật, cũng như hỗ trợ tìm nguồn tài chính cho các dự án điện tương lai. Thời hạn của Biên bản ghi nhớ là 5 năm và có thể sẽ được gia hạn phụ thuộc vào thoả thuận giữa các bên.