EURO khiến ngoại tình gia tăng

ANTĐ - Đó là lời cảnh báo của tờ Daily Star tới các tín đồ của bóng đá. Các fan hâm mộ của trái bóng tròn có thể sẽ đánh mất hạnh phúc nếu chỉ quan tâm đến EURO mà không đoái hoài gì tới vợ hay bạn gái của mình.

Daily Star trích dẫn báo cáo kết quả từ một cuộc thăm dò ý kiến trên trang mạng hẹn hò nổi tiếng, có tên là Gleeden. Theo đó, 1/4 số thành viên thường xuyên của trang này tiết lộ họ mong muốn được ở bên tình yêu của mình thay vì chịu cảnh cô đơn khi người kia chỉ chăm chăm theo dõi bóng đá.

Người đại diện của trang Gleeden cho biết, bạn gái hay vợ của các fan hâm mộ bóng đá hoàn toàn có thể bị rơi vào trạng thái trầm cảm và dễ nảy sinh tư tưởng ngoại tình nếu như họ không được người đàn ông của mình chăm sóc chu đáo.

Cũng theo thống kê gây sốc của Gleeden, tại World Cup 2014, trang này đã đón nhận một lượng thành viên mới lên tới 1400 người/ngày và chiếm 71% trong số này là nữ. Là một trang hẹn hò trực tuyến, Gleeden tất nhiên không thể kiểm soát được việc hẹn hò ngoài đời của các thành viên và điều này càng trở nên nguy hiểm với hạnh phúc gia đình. 

Cũng ở cuộc khảo sát, chỉ có 12% các bóng hồng cho biết họ có thể chấp nhận ngồi xem bóng đá cùng bạn trai hoặc chồng, thậm chí làm công việc khác để người đàn ông của mình an tâm xem bóng đá. Trong khi đó, 76% nam giới tham gia khảo sát thừa nhận họ viện cớ đi xem bóng đá để “vui vẻ” ở bên ngoài.

Tuy vậy, ở EURO này, một phần hoạt động “vui vẻ” trên sẽ bị xử phạt rất nặng, khi Chính phủ Pháp đưa ra điều luật răn đe những khách mua dâm tại EURO 2016.

Theo đó, người nào bị bắt quả tang mua dâm lần đầu tiên sẽ bị phạt 1.500 EUR (giá vé trung bình cho mỗi trận đấu ở EURO 2016 chỉ là 25 EUR), lần thứ hai là 3.500 EUR và sẽ bị lưu hồ sơ vào “sổ đen” của cảnh sát.