EU tuyên bố không công nhận hay đàm phán với Taliban

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, EU sẽ không công nhận Taliban và không tổ chức hội đàm chính trị với nhóm vũ trang này.

Tuyên bố của bà Ursula von der Leyen được đưa ra sau khi thăm một trung tâm tiếp nhận người tị nạn Afghanistan tại Madrid, Tây Ban Nha vào hôm 21-8.

Bà Von der Leyen cho biết, EU sẽ tăng gói viện trợ nhân đạo 57 triệu euro mà Ủy ban châu Âu đang cam kết viện trợ trong năm 2021 cho Afghanistan. Tuy nhiên, các viện trợ này sẽ được gắn liền với vấn đề nhân quyền, sự ứng xử với những nhóm dân tộc thiểu số, cũng như tôn trọng quyền phụ nữ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định sẽ không đàm phán với Taliban

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định sẽ không đàm phán với Taliban

"Chúng tôi đã nghe thấy những lời Taliban nói nhưng sẽ xem xét tất cả các hành động thực sự", bà Von der Leyen nhấn mạnh.

Ủy ban châu Âu đã sẵn sàng cung cấp viện trợ cho các nước EU giúp tiếp nhận người tị nạn. Bà Von der Leyen cho biết, bà sẽ đề cập vấn đề này trong phiên họp sắp tới của G7.

Taliban đã giành kiểm soát toàn bộ Afghanistan vào hôm 15-8, trong đó tiếp quản thủ đô Kabul mà không mất bất kỳ một viên đạn nào.

Vào năm 2015, ở thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng người nhập cư, hơn 1 triệu người tị nạn đã đổ vào EU từ Iraq, Afghanistan và Syria. Tình trạng này chỉ có thể cải thiện khi EU đạt được thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ về việc chấp nhận người tị nạn trong lãnh thổ quốc gia này.