EU trừng phạt lãnh đạo ly khai Ukraine

ANTĐ - Liên minh châu Âu đã ra lệnh trừng phạt đối với lãnh đạo ly khai Ukraine Aleksandr Borodai và 10 cá nhân khác hôm 12/7, thay vì tăng cường trừng phạt lên Nga để tránh làm mất lòng nhà cung cấp năng lượng chính của châu Âu.

Các quốc gia EU đã mở rộng thêm danh sách đen của họ nhằm cố gắng chấm dứt bạo lực làm rung chuyển Ukraine kể từ cuối năm ngoái, khi quyết định của cựu Tổng thống Viktor Yanukovych từ chối ký kết một thỏa thuận thương mại với EU đã gây ra các cuộc biểu tình làm chết người và lật đổ ông.

Căng thẳng ở Ukraine đang ngày càng leo thang

Liên minh châu Âu cho biết, lệnh trừng phạt bao gồm cấm thực thị và đóng băng tài sản, sẽ áp đặt lên người đứng đầu quân đội ly khai ông Aleksandr Borodai và một số phiến quân thân Nga. EU cho rằng: “Borodai phải chịu trách nhiệm về các hoạt động ly khai và việc thành lập nhà nước tự xưng “Cộng hòa nhân dân Donetsk” của mình”.

Borodai, một công dân 41 tuổi người Nga, đã phát biểu tại một cuộc họp báo hồi tháng 5-2014 rằng, ông là một cố vấn chính trị đã giúp Nga sáp nhập bán đảo Crimea và sau đó chuyển đến phía đông Ukraine để giúp đỡ các lực lượng ly khai thân Nga chống lại chính phủ Ukraine. Tuy nhiên, ông này phủ nhận bất kỳ mối liên kết nào với Moscow.

Những người khác trong danh sách của EU bao gồm Alexander Khodakovsky, một sỹ quan đào ngũ hiện đang lãnh đạo quân nổi dậy, và Nikolay Kozitsyn, được EU coi như một tên chỉ huy nổi loạn. Kiev lên án những người này như những kẻ khủng bố và cáo buộc Nga hỗ trợ cuộc nổi dậy ở phía đông, nơi hàng trăm người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa quân nổi dậy và quân đội chính phủ.

Tuần trước, EU cũng ban hành lệnh trừng phạt lên Nga, và cảnh cáo có thể tăng cường trừng phạt, nếu Nga không sử dụng ảnh hưởng của mình để quân nổi dậy giải giáp vũ khí, kết thúc khủng hoảng ở phía đông Ukraine. Moscow đã lên án mạnh mẽ và nói rằng điều này sẽ làm tổn hại mối quan hệ của Nga với châu Âu.

Mặt khác, EU cũng đồng thời yêu cầu phiến quân ly khai Ukraine đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn, trả tự do cho con tin và khởi động các vòng đàm phán nghiêm túc, triển khai thực hiện kế hoạch hòa bình của Tổng thống Petro Poroshenko.