EU trao tiền giải Nobel cho trẻ em vùng chiến tranh

ANTĐ - Liên minh châu Âu (EU) ngày 14-11 đã quyết định tặng số tiền giải Nobel Hòa bình trị giá 8 triệu kronor (1,2 triệu USD) cho các dự án giúp trẻ em nghèo vùng chiến tranh. 

EU gồm 27 thành viên đã được trao giải trên hồi tháng trước nhờ những nỗ lực thúc đẩy hòa bình, dân chủ, nhân quyền và đoàn kết tại châu lục này trong hơn 6 thập kỷ. “Do trẻ em là tương lai của xã hội nhưng cũng là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, cho nên, EU quyết định tặng giải Nobel cho các trẻ em vùng chiến tranh”, thông cáo của Ủy ban châu Âu nêu rõ. Chi tiết và quá trình lựa chọn các dự án giúp trẻ em nghèo vùng chiến tranh sẽ được quyết định trong những tuần tới. Theo kế hoạch, lễ trao giải Nobel Hòa bình sẽ được tổ chức ở Oslo (Thụy Điển) vào ngày 10-12 năm nay.