EU tài trợ 940 triệu euro cho Việt Nam

(ANTĐ) - Chiều 7-6, Liên minh châu Âu tại Việt Nam (EU) đã tổ chức lễ công bố về hoạt động hợp tác phát triển năm 2010 giữa EU và Việt Nam.

Năm 2010:

EU tài trợ 940 triệu euro cho Việt Nam

(ANTĐ) - Chiều 7-6, Liên minh châu Âu tại Việt Nam (EU) đã tổ chức lễ công bố về hoạt động hợp tác phát triển năm 2010 giữa EU và Việt Nam.

Ông Sean Doyle - Đại sứ, trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam cho biết, tổng tài trợ dự kiến của EU năm 2010 cho Việt Nam là 940,1 triệu euro, bằng 17,5% tổng tài trợ hải ngoại tại Việt Nam, trong đó 1/3 là tài trợ không hoàn lại (tương đương với 303,86 triệu euro). Riêng đối với “Kế hoạch hành động hàng năm” cho năm 2010 của EU đối với Việt Nam sẽ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với ngân quỹ 62,25 triệu euro cho 3 hành động ưu tiên.

Cụ thể, hỗ trợ người dân tộc thiểu số thông qua “Chương trình 135” 12 triệu euro; hỗ trợ ngân sách ngành y tế lần đầu tiên 39,25 triệu euro và chương trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội 11 triệu euro. EU cho rằng, các hành động này sẽ đáp ứng các nhu cầu quan trọng của Việt Nam để vượt qua những thách thức quan trọng liên quan đến nghèo đói, hòa nhập xã hội và đa dạng hóa nền kinh tế.

Cũng trong buổi lễ này, EU đã công bố ra mắt cuốn “Sách Xanh 2010” - báo cáo thường niên về hợp tác phát triển của EU tại Việt Nam.                                   

Vân Hằng