EU sẽ tham gia các cuộc hội đàm về khí đốt với Kiev

ANTĐ -Ủy viên châu Âu về năng lượng, ông Guenther Oettinger đã đến Kiev vào thứ bảy (14/6) để thảo luận về các vấn đề khí đốt. 

Phát ngôn viên, ông Sabine Berger trao đổi với Hãng thông tấn ITAR-TASS rằng, ông Oettinger dự kiến ​​sẽ gặp mặt các thành viên trong quốc hội Ukraine bao gồm Thủ tướng mới bổ nhiệm, ông Arseny Yatsenyuk; Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp Than, ông Yuri Prodan; Giám đốc điều hành tập đoàn Naftogaz Andrei Kobelev và Gazprom ông Alexei. 

Ông Oettinger cũng đang có kế hoạch tiếp tục thảo luận về nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho Ukraine để đi đến các quyết định có lợi cho cả 2 bên.

Trước đó trong ngày, phát ngôn viên ông Gazprom Sergei Kupriyanov cho hay một cuộc họp mới giữa Gazprom và Naftogaz của Ukraine đã được tổ chức tại Kiev vào ngày 14/6. Cuộc họp với hình thức khác hẳn với các cuộc tham vấn trước kia. Trong đó vị trí của Nga trong các cuộc đàm phán với Ukraine về khí đốt đã rất rõ ràng và nhất quán.

Vào ngày 12/6 vừa qua, giám đốc điều hành Gazprom cho biết, nếu phía Ukraine không giải quyết khoản nợ quá hạn trị giá 1,952 tỷ USD cho hợp đồng cung cấp khí đốt sẽ được thực hiện vào hồi 10:00 Thứ hai (16/6) tới, Nga sẽ đưa ra một cơ chế thanh toán trước.

Moscow và Kiev cũng đồng ý rằng giảm giá sẽ vẫn có hiệu lực miễn là các điều kiện quan trọng phải được đáp ứng, thanh toán kịp thời cụ thể đối với vật tư hiện tại và trả nợ.

Khí đốt luôn là “vũ khí” quan trọng của Nga trên bàn thương lượng với Kiev


Vào cuối quý đầu tiên của năm 2014, Gazprom cho biết sẽ phải tăng giá khí đốt cho Ukraine hơn 100 $ lên tới 385,5 USD/1.000 mét khối, vì Ukraine đã không trả nợ cho hợp đồng khí đốt đã được bàn giao năm 2013 và nước này cũng không thực hiện thanh toán cho các hợp đồng hiện tại.

Nga đề xuất giảm 100 USD đối với nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine, nhưng Kiev chối lời đề nghị này.

Thủ tướng Ukraine cho biết: “Nếu khí đốt là một vũ khí chính trị, thì nó đã nằm trong tay của chính phủ Nga. Nếu khí đốt là một loại hàng hóa, vì nó là trong phần còn lại của thế giới, chúng tôi đang kinh doanh trên cơ sở hợp đồng, không phải trên cơ sở Nga có thích chính phủ Ukraine hay không”.

Mức giá hiện tại mà Nga đưa ra cho Ukraine là 485 USD/1.000 mét khối. Ukraine khăng khăng rằng mức giá chỉ là 268,5 $. Tuy nhiên, tuần này Gazprom giảm giá khí đốt cung cấp cho Ukraine trong tháng 4 và tháng  5 xuống còn 384,86 USD/1.000 mét khối.

Ông Prodan cho biết, mức giá có thể chấp nhận được cho Ukraine chỉ có thể trong phạm vi từ 268,5 tới 385 USD. “Nếu vấn đề được xem xét tại tòa án Stockholm, Ukraine sẽ sẵn sàng đồng ý với các thỏa hiệp về giá mà Ủy ban châu Âu đề xuất”.