EU sẽ giúp Ukraine trả tiền nợ khí đốt cho Nga

ANTĐ - Ukraine có thể sử dụng sự hỗ trợ tài chính từ EU để trả tiền nợ khí đốt cho Nga, người đại diện của Uỷ ban châu Âu về các vấn đề kinh tế và tiền tệ cho biết vào 13/5.

“Đây là một sự hỗ trợ tài chính cho Ukraine nhằm giải quyết vấn đề thanh toán trong lĩnh vực năng lượng”, ông Simon O'Connor, người đại diện của Uỷ ban châu Âu cho biết.

EU tuyên bố giúp Ukraine trả tiền nợ khí đốt cho Nga

Ukraine và EU cũng đã kí một thoả thuận cho mượn 1.35 tỉ USD hỗ trợ tài chính cho Kiev ở Brussels, Bỉ vào 13/5 trong một chuyến thăm của chính quyền Ukraine.

Những người đại diện của chính phủ Ukraine, dẫn đầu bởi bộ trưởng năng lượng Yuriy Prodan đã thảo luận về vấn đề khí đốt với Uỷ viên Hội đông châu Âu, Gunther Oettinger. Hai bên cũng được cho là đã bàn bạc thêm về vấn đề vận chuyển khí đốt của Nga từ Ukraine sang các nước EU.

Đầu ngày 13/5, tập đoàn năng lượng Gazprom đã gửi thông báo cho công ty dầu lửa trực thuộc chính phủ Ukraine, Naftogaz về việc chuyển sang kiểu mua khí đốt thanh toán trước. Nếu Ukraine không thể trả trước tiền khí đốt cho tháng 6 với hạn chót là ngày 2/6, Gazprom sẽ cắt việc cung cấp khí đốt ngay vào ngày 3/6.

Theo Gazprom, tổng số tiền nợ của Ukraine đã lên đến 3.5 tỉ USD. Vào ngày 1/4, giá khí đốt Nga bán cho Ukraine đã tăng từ 286 USD lên 485 USD cho 1.000 m3  sau khi Nga rút lại hai cam kết giảm giá. Ukraine vẫn từ chối công nhận mức giá mới cũng như khoản tiền nợ mà Gazprom nêu ra.