- Mỹ và EU trừng phạt hàng chục quan chức cao cấp Nga và Crimea
- Nga bất ngờ tung đòn đáp trả trừng phạt từ EU
- EU trừng phạt thêm 11 người, Nga “phớt lờ” không quan tâm
Ngay sau khi lệnh cấm được đưa ra, EU đã yêu cầu Nga giải thích về lệnh cấm hoàn toàn “tùy tiện và vô lí” này, tuy nhiên, cho đến bây giờ Moscow vẫn chưa có động tĩnh gì.
Ngày 30-5, phát ngôn viên EU cho biết: “Danh sách đen gồm 89 cái tên đã được chia sẻ bởi các nhà chức trách Nga. Chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào khác về cơ sở pháp lý, tiêu chuẩn, quy trình ra quyết định này. Do đó, các biện pháp này là hoàn toàn tùy tiện, phi lý đặc biệt là trong trường hợp không có bất kỳ lời giải thích rõ và minh bạch nào”.
Trước đó, một quan chức của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, lệnh cấm này là đòn đáp trả các biện pháp trừng phạt của EU chống lại Moscow.
Trao đổi với hãng tin Itar, quan chức này cho biết: “Lý do mà Moscow tạo danh sách cấm các quan chức châu Âu nhập cảnh vào Nga rất đơn giản. Đó là kết quả của chiến dịch trừng phạt của Liên minh châu Âu trong thời gian qua”.
Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte cho biết, nước này sẽ không tuân theo lệnh cấm tùy tiện và phi lý của Nga
Trước đòn đáp trả của Nga, các nước châu Âu đồng loạt phản ứng lại. Tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte cho hay rằng: “Danh sách đen đã được công bố với các nhà ngoại giao EU trong đó có 3 chính trị gia Hà Lan. Điều này thật vô lý, Chúng tôi sẽ không tuân theo lệnh cấm không dựa trên luật pháp quốc tế này”.
Trong khi đó, văn phòng đại diện của Anh bày tỏ: “Nga đã đưa ra lệnh cấm mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Rõ ràng, không có bất kỳ cơ sở pháp lí để cấm nhập cảnh các chính trị gia của châu Âu. Nếu Nga cho rằng hành động này sẽ khiến EU thay đổi các biện pháp trừng phạt với mình, thì họ đã sai lầm”.
Ngoại trưởng Thụy Điển, Margot Wallstrom cũng lên tiếng yêu cầu một lời giải thích từ Nga, nhưng chưa nhận được hồi âm.
Ông nói: “Tôi tự hào hơn là sợ hãi với lệnh cấm này. Nó giúp tôi quyết tâm tiếp tục…. Nếu Điện Kremlin đưa tôi và các đồng nghiệp của tôi vào “danh sách đen”, có nghĩa là chúng tôi đang làm một công việc tốt”.
Cựu Ngoại trưởng Séc, Karel Schwarzenberg: Tôi xem đó là một "món quà"
Cơ quan thông tấn CTK của Cộng hòa Séc dẫn lời Cựu ngoại trưởng Séc, Karel Schwarzenberg rằng: Tôi rất hài lòng khi nằm trong danh sách đen của Nga, tôi coi đây là một "món quà"
EU tiết lộ, Moscow đã đưa ra “danh sách đen” cấm nhập cảnh vào nước này sau một số yêu cầu của các nhà ngoại giao. Trong đó, lệnh cấm bao gồm Tổng thư ký của Hội đồng EU, Uwe Corsepius; Cựu Phó Thủ tướng Anh, Nick Clegg; nhà triết học Pháp, Bernard-Henri Levy; Cựu Thủ tướng Bỉ, Guy Verhofstadt …
Nhiều người trong “danh sách đen” là những người đã thẳng thắn lên tiếng chỉ trích Điện Kremlin, một số khác đã bị đuổi khỏi Nga trong những tháng gần đây.
Các quốc gia khác có tên trong "danh sách đen" gồm Ba Lan, Latvia, Lithuania, Estonia, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Romania, Bulgaria và Tây Ban Nha.