EU nhất trí gia hạn trừng phạt kinh tế với Nga thêm 6 tháng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên EU đã nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng nữa, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói với các phóng viên ngày 17-12.
EU nhất trí gia hạn trừng phạt kinh tế với Nga thêm 6 tháng trong hội nghị cấp cao vừa diễn ra

EU nhất trí gia hạn trừng phạt kinh tế với Nga thêm 6 tháng trong hội nghị cấp cao vừa diễn ra

“Các nhà lãnh đạo Hội đồng châu Âu nhất trí áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga. Chúng tôi kêu gọi Nga giữ nguyên phần thương lượng và tiến hành triển khai thỏa thuận Minsk”.

Matxcơva đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không phải là một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine và chỉ đóng vai trò hòa giải, cùng với OSCE, Pháp và Đức.

Theo nguồn tin ngoại giao, trong những tuần tới, quyết định sẽ được công bố chính thức. Các hạn chế hiện tại sẽ kết thúc vào ngày 31-1-2022 và lệnh trừng phạt mới được cho sẽ có thời hạn đến 31-7-2022.

Năm 2014, EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga vì các sự kiện ở Ukraine và việc Crimea gia nhập Nga. Từ đó, lệnh trừng phạt được mở rộng và kéo dài nhiều lần.

Quan hệ giữa Nga và EU gần đây căng thẳng thêm do cáo buộc Nga có ý định tấn công Ukraine. Cuối ngày 16-12, NATO bày tỏ sẵn sàng thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin với Nga nếu Matxcơva có những động thái cụ thể nhằm giảm leo thang căng thẳng.

Tuy nhiên, ngày 17-12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết NATO đã không trả lời tất cả các đề xuất giảm leo thang trước đây của Matxcơva, liên minh này cũng không đưa ra bất kỳ sáng kiến ​​cụ thể và nghiêm túc nào để nối lại công việc của Hội đồng Nga-NATO.

“Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ đề xuất nghiêm túc cụ thể nào từ NATO. Tất cả các đề xuất giảm leo thang trước đây của chúng tôi vẫn chưa được trả lời”, Thứ trưởng Grushko nói.